Hệ thống tên lửa ATACMS (Ảnh: AFP)
Theo số liệu phía Nga, việc Ukraine bắt đầu sử dụng các loại tên lửa tầm xa do phương Tây viện trợ diễn ra từ năm 2023. Trong năm này, Ukraine đã phóng khoảng 120 tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và SCALP của Pháp, cùng với 13 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất.
Sang năm 2024, tần suất sử dụng tên lửa gia tăng đáng kể, đặc biệt là với dòng ATACMS, với khoảng 220 lần phóng được ghi nhận. Cùng năm, Ukraine cũng sử dụng hơn 90 tên lửa Storm Shadow và SCALP. Tuy nhiên, đến năm 2025, số vụ tấn công bằng các loại tên lửa này giảm xuống, với khoảng 45 tên lửa Storm Shadow và SCALP, cùng 24 tên lửa ATACMS được sử dụng.

(Ảnh: US Department of Defense)
Trong tháng 3/2026, phía Nga cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực Bryansk bằng 7 tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất.
Tổng hợp các số liệu trên, phía Nga ước tính Ukraine đã sử dụng hơn 500 tên lửa phương Tây kể từ khi xung đột nổ ra, trong đó phần lớn là tên lửa Storm Shadow và ATACMS, trong khi tên lửa SCALP của Pháp được sử dụng với tần suất thấp hơn và thường kết hợp với Storm Shadow trong các chiến dịch.

(Ảnh: AP)
Storm Shadow và SCALP-EG là các loại tên lửa hành trình phóng từ trên không do Anh và Pháp hợp tác phát triển. Các tên lửa này được trang bị động cơ phản lực cận âm, hệ thống dẫn đường hồng ngoại và tích hợp định vị GPS, cho phép bay ở độ cao rất thấp, khoảng 30 - 40. m, nhằm tránh hệ thống phòng không. Phiên bản Storm Shadow có tầm bắn lên tới khoảng 560 km.
Trong khi đó, ATACMS là tên lửa đạn đạo chiến thuật do Mỹ phát triển, có nhiều phiên bản nâng cấp và được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp GPS và quán tính, giúp tăng độ chính xác trong tấn công mục tiêu.
Ukraine chưa lên tiếng bình luận về báo cáo này của phía Nga.
Bình luận (0)