(Ảnh minh họa: Anadolu)
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/12, các đoạn video được công bố cho thấy những xe chiến đấu cơ động mang hệ thống tên lửa Oreshnik đang cơ động qua khu vực rừng trong các cuộc huấn luyện tác chiến, song không tiết lộ địa điểm triển khai cụ thể.
Trước đó, ngày 18/12, Tổng thống Belarus Aliaksandr Lukashenka xác nhận hệ thống Oreshnik đã được chuyển tới Belarus từ 1 ngày trước đó, đồng thời cho biết nước này có thể tiếp nhận tới 10 tổ hợp tên lửa loại này.
Việc triển khai diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục cập nhật năng lực răn đe hạt nhân. Ngày 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Oreshnik sẽ được đưa vào trực chiến trước khi kết thúc năm, dù trước đó Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết một lữ đoàn đã được trang bị loại tên lửa này trong năm 2025.

(Ảnh: AP)
Động thái trên diễn ra khi các nỗ lực hòa đàm do Mỹ dẫn dắt liên quan đến xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn then chốt. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố Nga và Ukraine đang "tiến gần hơn bao giờ hết" tới một thỏa thuận hòa bình, song hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về các vấn đề then chốt, trong đó có khu vực Donbass và số phận Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Oreshnik, trong tiếng Nga có nghĩa là "cây phỉ", được Lầu Năm Góc xác định là một biến thể của tên lửa RS-26 Rubezh. Theo các chuyên gia phương Tây, loại tên lửa này được phát triển từ chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26, với việc loại bỏ một tầng đẩy để giảm tầm bắn. Tên lửa dài khoảng 15 - 18,5 m, đường kính gần 1,9 m và được lắp đặt trên bệ phóng cơ động, cho phép triển khai nhanh và khó bị phát hiện.
Bộ Quốc phòng Belarus cho biết Oreshnik có tầm bắn lên tới 5.000 km, đặt phần lớn châu Âu trong tầm tác chiến. Truyền thông nhà nước Nga tuyên bố tên lửa này có thể vươn tới các mục tiêu ở Ba Lan trong 11 phút và trụ sở NATO tại Brussels trong 17 phút, song các thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập.

(Ảnh: AP)
Nga lần đầu sử dụng Oreshnik trong thực chiến ngày 21/11/2024 nhằm vào cơ sở công nghiệp Pivdenmash tại thành phố Dnipro (Ukraine). Tổng thống Putin gọi đây là một "cuộc thử nghiệm thành công" và là thông điệp cảnh báo tới phương Tây. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây tỏ ra hoài nghi, cho rằng Oreshnik chủ yếu là công nghệ cũ được quảng bá như một "siêu vũ khí".
Trước đó, Nga cũng đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus và đưa quốc gia này vào "ô hạt nhân" theo học thuyết hạt nhân sửa đổi năm 2024. Belarus hiện đang chịu nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến vấn đề nhân quyền và vai trò trong cuộc xung đột Ukraine.
Bình luận (0)