Tên lửa đạn đạo Oreshnik có tầm bắn tối đa là 5.500 km, tốc độ Mach 10 và có thể mang đầu đạn nặng tới 1,5 tấn (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Tổng thống Lukashenko cho biết thêm rằng hệ thống này hiện đã được đặt trong tình trạng trực chiến, đánh dấu bước leo thang mới trong hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực tiếp tục gia tăng.
Phát biểu trước toàn quốc tại Đại hội Nhân dân Toàn Belarus lần thứ 7 diễn ra ở thủ đô Minsk, được hãng thông tấn nhà nước Belta phát sóng trực tiếp, Tổng thống Lukashenko cho biết: "Những vị trí đầu tiên dành cho hệ thống tên lửa Oreshnik đã được trang bị. Hệ thống này đã được triển khai tại Belarus và hiện đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu".
Tuyên bố trên được đưa ra hơn 1 tháng sau khi nhà lãnh đạo Belarus cho biết hệ thống tên lửa do Nga sản xuất sẽ được đặt trong tình trạng trực chiến vào tháng 12/2025, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai nhằm gửi đi thông điệp rằng "Minsk có khả năng đáp trả nếu tình hình trở nên khó khăn".
Trước đó, trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập Belarus hồi tháng 7, Tổng thống Lukashenko cho hay ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được thỏa thuận triển khai hệ thống Oreshnik tại Belarus trước khi kết thúc năm nay.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Anadolu)
Tên lửa Oreshnik lần đầu tiên được Nga sử dụng vào tháng 11/2024, khi Moscow tuyên bố tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở công nghiệp tại thành phố Dnipro của Ukraine, để đáp trả việc Kiev sử dụng các loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp nhằm vào lãnh thổ Nga.
Tháng 9 vừa qua, Belarus thông báo lực lượng vũ trang Nga và Belarus đã tiến hành diễn tập lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược cũng như triển khai hệ thống Oreshnik trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Zapad-2025 trên lãnh thổ nước này.
Đáng chú ý, hồi tháng 3/2023, Tổng thống Putin từng tuyên bố Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus và hoàn tất việc xây dựng một cơ sở lưu trữ chuyên dụng ở quốc gia láng giềng này.
Trong bài phát biểu ngày 18/12, Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus đang từng bước xây dựng một kênh đối thoại "mang tính xây dựng nhưng rất khó khăn" với Mỹ. Ông tiết lộ Minsk và Washington đang thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Belarus.
Việc Belarus chính thức xác nhận triển khai tên lửa Oreshnik được đánh giá sẽ tiếp tục làm gia tăng quan ngại của Ukraine và các nước châu Âu, trong bối cảnh xung đột và cạnh tranh chiến lược giữa Nga và phương Tây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Bình luận (0)