Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Pool/AP)
Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh Nga không phải là bên khởi xướng chính sách cắt giảm hoặc chấm dứt những cuộc đối thoại với châu Âu. Theo Điện Kremlin, các nước châu Âu đã sai lầm khi cho rằng có thể đối xử với Nga từ vị thế sức mạnh.
Ông Peskov tuyên bố thực tế hiện nay đòi hỏi các bên phải duy trì đối thoại để bàn luận về nhiều vấn đề phức tạp và những thách thức chung. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng khẳng định nếu tại châu Âu có những lực lượng chính trị nhận thức được sự cần thiết của đối thoại với Nga mà không kèm theo tối hậu thư, Moscow sẽ sẵn sàng tiếp xúc.
Ông Peskov cho rằng châu Âu cần có cái nhìn thực tế hơn về tình hình hiện nay, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.
Tuyên bố về việc Nga luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại với châu Âu được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Brussels có thể tìm cách đàm phán với Moscow sau khi chủ yếu né tránh liên hệ kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP)
Ông Peskov cho biết lẽ thường cho thấy châu Âu cần thiết phải có những liên hệ như vậy với Nga do có “số lượng khổng lồ” các vấn đề phức tạp trong chương trình nghị sự, nhưng châu Âu cần thay đổi cách tiếp cận đối với Moscow.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố rằng ông sẵn sàng đàm phán với các chính phủ châu Âu, nhưng phía EU nên là bên chủ động trước vì chính họ đã cắt đứt quan hệ với Nga. Liên minh châu Âu đã áp đặt 20 vòng trừng phạt lên Nga với lý do Moscow đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Sau hơn một năm đứng ngoài cuộc và để Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian hòa giải chấm dứt xung đột, EU đã bắt đầu thận trọng tiếp cận Nga.
Văn phòng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã có các cuộc tiếp xúc ngắn gọn ở cấp độ ngoại giao với Điện Kremlin trong những tuần gần đây nhằm mở các kênh liên lạc - một quan chức EU cho biết hôm 17/6.
Thủ tướng Áo Christian Stocker nói với tờ Financial Times trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 18/6 rằng EU nên tận dụng động lực xung quanh những cuộc hòa đàm ở Ukraine để thúc đẩy các nỗ lực mở lại đàm phán với Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán nếu phía bên kia cởi mở tham gia vào cuộc đối thoại thực sự, nhưng “không phải để rao giảng đạo đức, đặc biệt là đưa ra tối hậu thư”.
Bình luận (0)