(Ảnh: ECFR)
Trong một tuyên bố hôm 27/4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, nước này đã mở rộng đáng kể danh sách cấm nhập cảnh đối với quan chức Liên minh châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga cho biết các biện pháp hạn chế trong gói trừng phath Nga thứ 20 được Brussels đưa ra tuần trước vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Bộ này đồng thời cáo buộc EU gia tăng các biện pháp gây áp lực.
"Để đáp trả các quyết định bất hợp pháp của EU, phía Nga đã mở rộng đáng kể danh sách những đại diện của các thể chế EU, các quốc gia thành viên EU và một số quốc gia châu Âu ủng hộ chính sách chống Nga của Brussels" - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Bộ Ngoại giao Nga thông tin danh sách trừng phạt EU mới bao gồm các nghị sĩ, quan chức EU, cùng những cá nhân ủng hộ các chính sách chống Nga, tham gia vào việc ra quyết định viện trợ quân sự cho Ukraine, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, truy tố công dân Nga với những lý do không thuyết phục, và gây tổn hại đến quan hệ của Nga với các nước thứ ba. Bộ này cho biết thêm rằng họ cũng đang nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động và học giả "thù địch".

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow, ngày 3/4/2026 (Ảnh: RIA Novosti)
Động thái diễn ra sau khi EU phê duyệt gói hỗ trợ tài chính 90 tỷ Euro cho Ukraine, đồng thời tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
Hôm 23/4, EU đã công bố các biện pháp hạn chế bổ sung đối với lĩnh vực tài chính và xuất khẩu năng lượng của Nga, nhắm vào "hạm đội ngầm" được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga.
Nga đã phủ nhận việc sở hữu hạm đội ngầm, đồng thời lên án việc Mỹ và các quốc gia châu Âu bắt giữ tàu chở dầu là "hành vi cướp biển".
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào tuần trước rằng mặc dù các lệnh trừng phạt nhìn chung đã có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nga, nhưng nước này đã có được kinh nghiệm đáng kể trong việc giảm thiểu tác động của những biện pháp hạn chế.
Bình luận (0)