Tòa nhà bị hư hại nặng nề sau một cuộc tấn công của lực lượng Nga tại Zaporizhzhia hồi tháng 10/2025 (Ảnh: AFP)
Thông tin được Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, công bố ngày 12/11.
Theo ông Syrskyi, sương mù dày đặc đã tạo điều kiện cho lực lượng Nga bí mật thâm nhập vào các vị trí phòng thủ của Ukraine tại Zaporizhzhia. Ông cho biết các đơn vị Ukraine đang giao tranh ác liệt để đẩy lùi đà tiến của đối phương.
Tuy nhiên, điểm nóng giao tranh vẫn là thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi mà theo ông Syrskyi, gần một nửa số cuộc đụng độ trên toàn tuyến trong 24 giờ gần nhất đã diễn ra. Vị tướng này cũng cho hay tình hình chiến sự gia tăng tại khu vực Kupiansk và Lyman thuộc tỉnh Kharkov, phía Đông Bắc Ukraine.

Một binh sĩ Ukraine - chiến đấu ở mặt trận tỉnh Donetsk - bị thương, ngày 11/11/2025 (Ảnh: AP)
Bộ Quốc phòng Nga trong 4 tuần qua thông báo đã kiểm soát tổng cộng 29 khu định cư: 9 tại Donetsk, 8 tại Zaporizhzhia, 7 tại Dnipropetrovsk và 5 tại Kharkov. Mặc dù vậy, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington đánh giá chiến dịch bao vây Pokrovsk đang diễn tiến chậm do Nga phải phân tán lực lượng, đồng thời mở nhiều hướng tấn công cùng lúc khiến hệ thống hậu cần bị kéo dài và gặp khó khăn.
Trong khi đó, Ukraine duy trì các đòn tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các mục tiêu quân sự có giá trị cao sâu trong lãnh thổ Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vừa thực hiện cuộc tấn công mới nhất nhằm vào nhà máy hóa chất Stavrolen ở Budionnovsk, vùng Stavropol - cơ sở sản xuất polymer phục vụ chế tạo vật liệu tổng hợp cho quân đội Nga.

Đám cháy bùng phát tại một tòa nhà ở thành phố Kharkov, Ukraine do trúng không kích, ngày 12/11/2025 (Ảnh: AP)
Giữa lúc tình hình chiến trường đang "nước sôi lửa bỏng" thì nội bộ Ukraine lại đối mặt căng thẳng khi Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko bị đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra liên quan cáo buộc tham nhũng. Quyết định được Thủ tướng Yuliia Svyrydenko công bố ngày 12/11.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 4, với khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Trong khi đó, Mỹ chuẩn bị áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ - trụ cột kinh tế của Nga - dự kiến có hiệu lực ngày 21/11, nhằm gia tăng sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận đàm phán ngừng bắn.
Bình luận (0)