(Ảnh: AP)
Các cuộc không kích mới nhất của Nga đã khiến hàng chục nghìn người ở Ukraine bị mất điện và chấm dứt thỏa thuận tạm ngừng tấn công ngắn ngủi giữa Nga và Mỹ trong bối cảnh người dân Ukraine đang phải vật lộn với nhiệt độ mùa đông giảm mạnh.
Người dân đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn tại một số thành phố của Ukraine và chính quyền ở Dnipro, Kharkov, Sumy, Zaporizhzhia và Odessa cũng báo cáo về các cuộc không kích ban đêm của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 3/2 cho biết rằng Ukraine đang chờ phản ứng của Mỹ đối với làn sóng tấn công mới nhất của Nga vào lưới điện của Ukraine.
Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tạm dừng tấn công các thành phố lớn và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cho đến ngày 1/2 theo "yêu cầu cá nhân" của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Điện Kremlin cho biết.

Tòa chung cư bị thiệt hại trong cuộc tấn công UAV và tên lửa của Nga tại Kiev, Ukraine, ngày 3/2/2026 (Ảnh: Anadolu/Getty Images)
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng ông Trump không ngạc nhiên về các cuộc tấn công gần đây của Nga vào Ukraine. Tổng thống Mỹ cho hay Tổng thống Nga đã giữ lời hứa khi tạm đình chỉ không kích vào các thành phố của Ukraine trong một tuần. Đồng thời, ông Trump muốn ông Putin gia hạn thời gian ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, bà Leavitt cho biết vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tiếp theo dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này tại Abu Dhabi với vai trò trung gian hòa giải của Mỹ.
Việc tạm ngừng bắn cũng diễn ra sau các cuộc đàm phán ba bên đầu tiên tại Abu Dhabi - cuộc đàm phán đầu tiên theo dạng này kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.
Tổng thống Zelensky cho biết những cuộc tấn công của Nga tập trung vào các cơ sở năng lượng trên ít nhất 6 khu vực của Ukraine, liên quan đến 70 tên lửa và 450 máy bay không người lái tấn công. Đây được cho là cuộc tấn công lớn nhất của Nga từ đầu năm 2026 cho đến nay.

Bình luận (0)