Hậu quả của cuộc tấn công trong đêm của Nga vào tỉnh Odessa, Ukraine, ngày 13/12/2025 (Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine)
Vụ việc Nga phóng UAV và tên lửa nói trên đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương ở Ukraine.
Một người đã thiệt mạng tại khu định cư Oleksiievo-Druzhkivka ở vùng Donbass (phía Đông Ukraine) - một trong những chiến tuyến hoạt động mạnh nhất trong cuộc chiến Nga - Ukraine hiện đã bước sang năm thứ tư.
Tại thành phố Kostiantynivka gần đó, 2 người khác đã tử vong trong các cuộc tấn công của Nga, khi lực lượng của Moscow dội bom vào vùng Donbass với hơn 17 cuộc tấn công vào nhiều khu định cư khác nhau trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, 6 người đã bị thương trong các cuộc tấn công nhắm vào Druzhkivka.

Các tân binh Ukraine sau buổi tập luyện tại một bãi huấn luyện ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 12/12/2025 (Ảnh: AP)
Thành phố cảng Odessa ở phía Nam đã chịu thiệt hại nặng nề sau đêm thứ 2 liên tiếp bị Nga tấn công nhắm vào những khu vực và cơ sở hạ tầng dân sự. Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công đã làm ít nhất 2 thường dân bị thương. Tổng thống Ukraine đã thông báo trên mạng xã hội X trong ngày 13/12 rằng cư dân ở nhiều khu vực trong thành phố đang bị mất nước và điện. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng công tác khôi phục cung cấp điện, nước đang được tiến hành.
Ông Zelensky xác nhận hơn 10 cơ sở trên khắp đất nước đã bị hư hại trong cuộc oanh tạc trong đêm của Nga.
Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa trong đêm nhằm vào 5 khu vực của Ukraine, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết hôm 13/12 rằng hơn 1 triệu dân nước này đang bị mất điện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quay video trên con đường dẫn vào thành phố Kupiansk, Ukraine (Ảnh: AP)
Tổng thống Ukraine chỉ trích Moscow, nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công liên tục hàng ngày này phản ánh việc Nga không sẵn sàng chấm dứt chiến tranh. Theo ông Zelensky, Moscow đã cản trở các nỗ lực hòa bình toàn cầu do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu bằng những yêu cầu của mình - điều mà Kiev cho là không thể chấp nhận được.
Ukraine và các đồng minh phương Tây cho rằng Nga đang cố gắng làm tê liệt lưới điện của Kiev và ngăn cản người dân tiếp cận với nguồn nhiệt sưởi ấm, ánh sáng và nước sinh hoạt trong mùa đông thứ tư liên tiếp - điều mà các quan chức Ukraine gọi là Nga "vũ khí hóa" mùa đông.
Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh tiếp tục gia tăng áp lực lên Moscow để buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán nhằm "chấm dứt cuộc chiến mà họ đã gây ra".
Bình luận (0)