Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Turkmenistan, ngày 12/12/2025 (Ảnh: Zuma/TASS)
Ngay sau cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực trung gian, thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Trung Đông, hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Điện Kremlin cho biết trong thông cáo về cuộc điện đàm: "Tổng thống Putin nhấn mạnh sự sẵn sàng của ông ấy trong việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột tại Trung Đông, và làm trung gian hòa giải các nỗ lực để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở khu vực".
Ngày 12/4, Iran và Mỹ đã không đạt được thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông, nhưng không có tín hiệu nào về việc các cuộc xung đột tái bùng phát ngay lập tức.
Các báo cáo của Iran và Mỹ cho biết Washington và Tehran không thể thống nhất về việc bên nào sẽ kiểm soát eo biển Hormuz cũng như liệu nước Cộng hòa Hồi giáo có quyền làm giàu uranium theo bất kỳ thỏa thuận nào hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP)
Đàm phán Mỹ - Iran thất bại làm dấy lên lo ngại rằng xung đột quay trở lại có thể đẩy giá năng lượng thế giới lên cao hơn, gây thêm thiệt hại cho hoạt động vận chuyển nhiên liệu và các cơ sở dầu khí ở Vùng Vịnh. Trong khi đó, người dân trong khu vực lo ngại rằng các cuộc không kích có thể tiếp tục diễn ra mà không có hồi kết chính trị nào trước mắt.
Iran và Mỹ đã tham gia các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian với lập trường cực đoan, với việc Washington gây thêm áp lực bằng cách tuyên bố đã điều tàu quét mìn đi qua tuyến đường hàng hải eo biển Hormuz quan trọng.
Sau khi vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, lãnh đạo nhiều nước và Liên minh châu Âu tiếp tục kêu gọi thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang gia tăng tại khu vực Trung Đông. Các nhà lãnh đạo thế giới đã nhanh chóng kêu gọi cả hai bên theo đuổi con đường ngoại giao để đạt được hòa bình.
Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh ngoại giao là yếu tố thiết yếu để giải quyết khủng hoảng. Người phát ngôn đối ngoại của EU Anouar El Anouni cho biết khối này hoan nghênh vai trò trung gian của Pakistan và sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để thúc đẩy tiến trình hòa giải.
Trong khi đó, Australia và Oman cũng kêu gọi các bên duy trì lệnh ngừng bắn và sớm quay trở lại bàn đàm phán.
Bình luận (0)