Nga sẽ yêu cầu Mỹ làm rõ về các hạn chế dầu mỏ đối với Venezuela

Quỳnh Chi (T/h)

12/02/2026 06:29 GMT+7

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 11/2 cho biết Moscow sẽ làm rõ với Mỹ về các hạn chế dầu mỏ đối với Venezuela.

(Ảnh minh họa: Global Trade Review)

(Ảnh minh họa: Global Trade Review)

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, những hạn chế dầu mỏ của Mỹ đối với vai trò của Nga và các nước khác trong ngành dầu khí của Venezuela là sự phân biệt đối xử trắng trợn. Trước đó, vào ngày 10/2, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép chung để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thăm dò và sản xuất dầu khí ở Venezuela. Giấy phép này không cho phép các giao dịch liên quan đến công dân hoặc thực thể Nga, Trung Quốc và Iran.

Phát biểu trước Hạ viện, ông Lavrov cho biết Nga đang liên lạc với Mỹ về vấn đề hạn chế dầu mỏ này và muốn tiến hành công việc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau với Washington.

"Đây là sự phân biệt đối xử trắng trợn, bất chấp thực tế là Nga, Trung Quốc và Iran đã đầu tư vào lĩnh vực dầu khí và năng lượng của Venezuela" - ông Lavrov tuyên bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Nga sẽ làm rõ tình hình với Washington.

"Chúng tôi thực sự có các khoản đầu tư ở Venezuela, chúng tôi có các dự án dài hạn, và cả các đối tác Venezuela lẫn chúng tôi đều quan tâm. Do đó, tất cả những điều này là lý do để thảo luận về tình hình với Mỹ" - ông Peskov nói.

Nga sẽ yêu cầu Mỹ làm rõ về các hạn chế dầu mỏ đối với Venezuela - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP)

Sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai nói về việc muốn kiểm soát trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới của Caracas cùng với các công ty dầu mỏ của Mỹ.

Trung Quốc là một khách hàng và nhà đầu tư lớn trong ngành dầu mỏ của Venezuela. Phần lớn dầu mỏ Venezuela xuất khẩu được bán cho Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh khai báo rất ít và hàng nhập khẩu thường được đổi nhãn. Theo công ty phân tích năng lượng Vortexa, nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela của Trung Quốc đạt khoảng 470.000 thùng mỗi ngày trong năm 2025 - tương đương khoảng 4,5% lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc.

Tháng 1/2026, công ty năng lượng Roszarubezhneft thuộc Nga hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này cho biết tất cả tài sản của công ty tại Venezuela đều thuộc sở hữu của Nga và họ sẽ tuân thủ cam kết với các đối tác quốc tế tại đó.

Roszarubezhneft thuộc sở hữu của một đơn vị thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Nga, được thành lập vào năm 2020. Roszarubezhneft đã mua lại các tài sản tại Venezuela của Công ty dầu khí nhà nước Nga (Rosneft) sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai đơn vị của Rosneft vì giao dịch dầu mỏ Venezuela.

Nga từ lâu đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Venezuela - bao gồm hợp tác năng lượng, liên kết quân sự và các cuộc tiếp xúc chính trị cấp cao. Moscow đã ủng hộ Caracas về mặt ngoại giao trong nhiều năm.

Tin liên quan

Những chuyển động tại Venezuela sau 1 tháng Tổng thống Maduro bị Mỹ bắt giữ

Những chuyển động tại Venezuela sau 1 tháng Tổng thống Maduro bị Mỹ bắt giữ

VTV.vn - Một tháng sau chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Maduro, chính trường và xã hội Venezuela đã đứng trước những chuyển động chưa từng có tiền lệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.