Hiện trường vụ tấn công của Nga vào một kho hàng ở Kiev ngày 7/2 (Ảnh: Kyiv Independent)
Cuộc tấn công gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp trên hầu hết khu vực.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công này có sự tham gia của hơn 400 máy bay không người lái và khoảng 40 tên lửa các loại, nhắm vào lưới điện, các nhà máy phát điện và các trạm biến áp phân phối.
Gần 4 năm diễn ra cuộc xung đột Nga - Ukraine, ngành năng lượng của Ukraine đang sụp đổ dưới sức ép của các cuộc không kích của Nga, thiệt hại tích lũy trong chiến tranh và thời tiết mùa đông lạnh giá khắc nghiệt.
"Mỗi ngày, Nga đều có thể chọn ngoại giao thực sự, nhưng họ lại chọn những đòn tấn công mới" - ông Zelenskiy đăng tải trên X - "Điều quan trọng là tất cả những ai ủng hộ đàm phán ba bên phải lên tiếng phản đối điều này. Moscow phải bị tước bỏ khả năng sử dụng chiến thuật lạnh để gây áp lực lên Ukraine".
Nga chưa lên tiếng về vụ tấn công này.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal, các cuộc tấn công đã nhắm vào 2 nhà máy nhiệt điện ở các vùng phía Tây của Ukraine và các yếu tố cốt lõi của hệ thống phân phối điện Ukraine - các trạm biến áp và các đường dây phân phối điện quan trọng. Các cuộc tấn công diễn ra khi nhiệt độ bắt đầu giảm và dự báo sẽ xuống đến -14oC trong những ngày tới. Các cuộc tấn công mới của Nga vào hệ thống năng lượng của Ukraine cũng diễn ra chỉ vài ngày sau vòng đàm phán mới nhất do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga về cách chấm dứt chiến tranh.
Bất chấp áp lực từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều vòng đàm phán, các nỗ lực ngoại giao cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào.
Từ mùa thu năm 2025, Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công vào lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện thường xuyên trên khắp Ukraine và khiến hàng triệu người chìm trong bóng tối hàng giờ liền.
Các tòa nhà dân cư bị mất điện sau khi cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga rạng sáng 7/2/2026 (Ảnh: Reuters)
Các quan chức Ukraine cho biết tình trạng cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng trên toàn quốc. Ông Shmyhal cũng cho biết chính phủ đã yêu cầu Ba Lan hỗ trợ khẩn cấp cho lưới điện Ukraine.
Theo các quan chức Ukraine, các cuộc tấn công được ghi nhận trên khắp cả nước, bao gồm cả các vùng phía Tây Khmelnytskyi, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk và Lviv. Các nhà máy nhiệt điện Burshtyn và Dobrotvir ở miền Tây Ukraine cũng bị tấn công.
DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết thiết bị tại các nhà máy nhiệt điện của họ ở nhiều vùng khác nhau đã bị hư hại đáng kể. Theo DTEK, đây là cuộc tấn công thứ 10 vào các nhà máy nhiệt điện của công ty kể từ tháng 10/2025.
"Vì Nga đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng ở nhiều vùng khác nhau của đất nước chúng ta nên tình trạng mất điện có thể kéo dài hơn" - ông Maksym Kozytskyi, Thống đốc vùng Lviv, cho biết.
Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Ba Lan cho biết 2 sân bay ở Đông Nam Ba Lan đã tạm ngừng hoạt động để ứng phó với các cuộc tấn công của Nga vào nước láng giềng Ukraine. Các sân bay ở Ba Lan sau đó đã hoạt động trở lại.
Bình luận (0)