(Ảnh: TASS)
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố: "Với việc kết thúc thỏa thuận ngừng bắn dịp lễ Phục Sinh Chính thống giáo, Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt".
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố tạm ngừng bắn đơn phương vào tuần trước. Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra tín hiệu rằng Kiev cũng sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn dịp lễ Phục Sinh và kêu gọi Moscow gia hạn thỏa thuận này sau kỳ nghỉ lễ.
Theo quân đội Nga, hoạt động chiến đấu đã giảm đáng kể vào ngày 11/4 và 12/4 nhưng không hoàn toàn dừng lại. Bộ Quốc phòng Nga thông tin lực lượng Ukraine đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 32 giờ dịp lễ Phục Sinh hơn 6.500 lần vào cuối tuần qua. Hầu hết trong số 6.558 vụ vi phạm được báo cáo liên quan đến UAV tầm ngắn, trong đó 4.685 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) và 749 quả bom được thả từ máy bay không người lái. Lực lượng Ukraine cũng được cho là đã tiến hành 694 cuộc tấn công bằng pháo và xe tăng vào các vị trí của Nga.
Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 33 máy bay không người lái tầm xa, trong đó có 11 chiếc trên khu vực biên giới Belgorod và Kursk.

Tòa nhà bị thiệt hại sau cuộc không kích của Nga sử dụng bom dẫn đường KAB-250 tại trung tâm thành phố Kramatorsk, Ukraine, ngày 11/4/2026 (Ảnh: Anadolu/Getty Images)
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng quân đội nước này đã giữ vững vị trí và không tiến hành các cuộc tấn công trong thời gian ngừng bắn, bác bỏ tuyên bố từ các quan chức Ukraine.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục Sinh Chính thống giáo 10.721 lần trong khoảng thời gian 32 giờ, từ 16h ngày 11/4 đến hết ngày 12/4 (giờ Moscow). Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, không có cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay hay máy bay không người lái tầm xa nào từ Nga được ghi nhận trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã thực hiện 1.567 cuộc tấn công bằng pháo binh, 119 cuộc tấn công đột kích và 9.035 cuộc tấn công bằng UAV cảm tử tầm ngắn.
Trong số các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, 2.205 cuộc sử dụng các hệ thống như Italmas, Lancet và Molniya, trong khi 6.830 cuộc là tấn công bằng UAV FPV. Chỉ riêng trong ngày 12/4, đã có 107 cuộc đụng độ được ghi nhận dọc theo tiền tuyến.
Bình luận (0)