Nga - Ukraine bắt đầu ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh

VTV.vn - Nga và Ukraine bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời dịp Lễ Phục sinh, song Kiev cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị vi phạm.

Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng drone qua đêm tại Yasynuvata, vùng Donetsk do Nga kiểm soát, ngày 11/4/2026. (Ảnh: Reuters)

Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng drone qua đêm tại Yasynuvata, vùng Donetsk do Nga kiểm soát, ngày 11/4/2026. (Ảnh: Reuters)

Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine có hiệu lực từ ngày 11/4, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh, nhằm trùng với dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ tuân thủ thỏa thuận, nhưng sẽ đáp trả “ngay lập tức” nếu phía Nga vi phạm.

Theo Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ, bắt đầu từ 16h ngày 11/4 và kết thúc vào cuối ngày 12/4 (giờ địa phương). Hai bên đều tuyên bố sẽ tuân thủ thỏa thuận này.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Nga đã phóng ít nhất 160 thiết bị bay không người lái (drone) vào Ukraine, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, theo giới chức Ukraine. Khu vực Odesa ở phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề, với 2 người thiệt mạng và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy.

Ở chiều ngược lại, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã gây cháy tại một kho dầu và làm hư hại các tòa nhà dân cư tại vùng Krasnodar của Nga. Giới chức do Nga bổ nhiệm tại các khu vực Donetsk và Kherson cho biết 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

Nhiều người dân Ukraine bày tỏ hoài nghi về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn, giống như trong dịp Lễ Phục sinh năm trước, hai bên đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm hàng trăm lần.

Nga - Ukraine bắt đầu ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh- Ảnh 1.

Một phụ nữ cao tuổi đi qua ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng drone qua đêm tại Yasynuvata, vùng Donetsk do Nga kiểm soát, ngày 11/4/2026. (Ảnh: Reuters)

Dù căng thẳng vẫn hiện hữu, Nga và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 175 tù binh trong ngày 11/4, với sự trung gian của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột kéo dài 4 năm giữa hai nước hiện đang đình trệ, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông làm phân tán sự chú ý quốc tế.

Ukraine đề xuất đóng băng xung đột theo các tuyến kiểm soát hiện tại, song Nga bác bỏ và yêu cầu Kiev từ bỏ toàn bộ phần lãnh thổ tại Donetsk mà Ukraine còn kiểm soát - điều mà phía Ukraine cho là không thể chấp nhận.

Sau 4 năm xung đột, giao tranh tại tiền tuyến gần như rơi vào thế giằng co. Nga kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine, trong khi các bước tiến gần đây của Moscow đã chậm lại từ cuối năm 2025, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.