Nga tiếp tục chờ phản hồi của Mỹ về hiệp ước hạt nhân New START

An Khê (Theo TASS, WSJ)

01/02/2026 08:28 GMT+7

VTV.vn - Moscow tiếp tục chờ phản hồi chính thức từ Washington đối với sáng kiến của Nga về việc gia hạn các điều khoản của hiệp ước hạt nhân New START.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025 (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025 (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lập trường của Nga là "nhất quán" và đã được nêu rõ nhiều lần. Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, ông Peskov nhấn mạnh Moscow đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Mỹ. "Chúng tôi tiếp tục chờ đợi, nhưng thời hạn thì đã cận kề. Phía Mỹ vẫn chưa có câu trả lời", ông nói, đồng thời cảnh báo việc để New START hết hiệu lực sẽ tạo ra "thâm hụt nghiêm trọng" trong khuôn khổ pháp lý kiểm soát vũ khí hạt nhân, làm suy giảm ổn định chiến lược toàn cầu và không phục vụ lợi ích của cả Nga lẫn Mỹ.

Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 22/9/2025, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng duy trì tuân thủ các giới hạn định lượng của hiệp ước thêm 1 năm sau khi văn kiện hết hạn vào tháng 2/2026, với điều kiện Washington có hành động tương tự. Đề xuất này nhằm tránh một khoảng trống pháp lý trong kiểm soát vũ khí chiến lược khi các cơ chế hiện hành chấm dứt hiệu lực.

Đáp lại câu hỏi của hãng thông tấn TASS hồi tháng 10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhận định đề xuất của nhà lãnh đạo Nga là "một ý tưởng hay". Tuy nhiên, cho đến nay, Washington vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Theo tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 31/1, Mỹ đang cân nhắc ba kịch bản chính: chấp thuận gia hạn thêm một năm và khởi động đàm phán mới; chấp thuận có điều kiện, gắn với việc Nga nối lại thanh sát tại chỗ; hoặc để hiệp ước hết hiệu lực hoàn toàn. Tờ báo cảnh báo lựa chọn thứ ba có thể làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc chạy đua vũ trang mới với nhiều yếu tố khó lường.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn New York Times ngày 8/1, Tổng thống Trump phát tín hiệu sẵn sàng để New START hết hạn, cho rằng Mỹ có thể tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn trong tương lai. Ông Trump cũng nhấn mạnh bất kỳ hiệp ước thay thế nào cần có sự tham gia của Trung Quốc - quốc gia mà Washington cho là đang có tốc độ tăng trưởng lực lượng hạt nhân nhanh nhất.

Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ quan điểm này, khẳng định kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nhỏ hơn đáng kể so với Mỹ và Nga, đồng thời kêu gọi các cường quốc hạt nhân lớn nhất phải gánh vác trách nhiệm chính trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu.

New START, được ký năm 2010 và có hiệu lực từ năm 2011, từng được hai bên gia hạn tối đa 5 năm vào năm 2021. Hiệp ước đặt ra các giới hạn chặt chẽ đối với số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược và phương tiện phóng của Mỹ và Nga, được coi là "tiêu chuẩn vàng" trong lĩnh vực giải trừ quân bị. Việc tương lai của văn kiện này vẫn chưa rõ ràng đang đặt ra nhiều thách thức đối với ổn định chiến lược quốc tế.

Tin liên quan

Nga hối thúc Mỹ gia hạn Hiệp ước New START

Nga hối thúc Mỹ gia hạn Hiệp ước New START

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hối thúc Mỹ xem xét đề xuất gia hạn 1 năm Hiệp ước New START về kiểm soát vũ khí hạt nhân sắp hết hạn vào ngày 5/2/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.