Nga nêu điều kiện trở lại Hiệp ước New START

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/06/2023 06:00 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu trong cuộc họp báo ở Moscow năm 2019. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chính giới Nga hôm qua đã nêu điều kiện để nước này tham gia trở lại Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov cho biết, Nga có thể cân nhắc nối lại việc thực thi đầy đủ nếu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào nước này.

Ông Ryabkov cũng cho rằng, các biện pháp đáp trả của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến Hiệp ước New START làm trầm trọng thêm tình hình kiểm soát vũ khí trên thế giới.

Trước đó, Mỹ cho biết nước này ngừng cung cấp cho Nga một số thông báo cần thiết theo quy định của Hiệp ước New START từ ngày 1/6, trong đó có thông tin cập nhật về vị trí tên lửa và bệ phóng.

Nga kiên quyết đình chỉ Hiệp ước New START Nga kiên quyết đình chỉ Hiệp ước New START

VTV.vn - Nga kiên quyết đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước