Nga trở thành nhà cung cấp khí hóa lỏng lớn cho Trung Quốc

Trà My

22/12/2025 20:50 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu LNG của Nga sang Trung Quốc đạt kỷ lục tháng 11/2025, giúp Nga vượt Australia thành nhà cung cấp lớn thứ hai nhờ giá rẻ và dịch chuyển địa chính trị.

Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Ảnh: TASS

Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Ảnh: TASS

Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang Trung Quốc đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong tháng 11/2025, khi các doanh nghiệp Trung Quốc chấp nhận rủi ro từ các lệnh trừng phạt của phương Tây để tiếp cận nguồn nhiên liệu có giá rẻ hơn.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc công bố cuối tuần qua, lượng LNG của Nga xuất sang Trung Quốc trong tháng 11/2025 đạt khoảng 1,6 triệu tấn, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh này giúp Nga vượt Australia, trở thành nhà cung cấp LNG lớn thứ hai cho Trung Quốc, chỉ sau Qatar.

Trong khi lượng LNG của Nga xuất sang Trung Quốc tăng mạnh, nguồn cung từ Australia lại giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong cơ cấu nhập khẩu khí của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh giá cả và yếu tố địa chính trị ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Nga đã đẩy mạnh hướng xuất khẩu năng lượng sang châu Á nhằm bù đắp cho sự sụt giảm mạnh nguồn cung sang châu Âu – thị trường từng là khách hàng lớn nhất của Nga trong nhiều thập kỷ. Để tăng sức cạnh tranh, Nga buộc phải hạ giá bán. Trong tháng 11/2025, LNG của Nga là loại rẻ nhất trong số 12 quốc gia cung cấp cho Trung Quốc, với mức giá thấp hơn khoảng 10% so với giá trung bình, tương đương 9,85 USD cho mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh (BTU).

Tổng lượng LNG mà Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 11 cũng ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần tăng trưởng đầu tiên sau hơn một năm sụt giảm do nhu cầu yếu. Trước đó, tiêu thụ chững lại đã khiến Trung Quốc hạn chế nhập khẩu trong thời gian dài.

Trung Quốc đã không nhập khẩu LNG từ Mỹ kể từ tháng 2 năm nay, một phần do căng thẳng thương mại và nhu cầu trong nước suy yếu. Các doanh nghiệp năng lượng lớn của Trung Quốc cũng đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời tìm cách bán lại một phần khối lượng khí đã ký hợp đồng dài hạn trên thị trường quốc tế. Việc này diễn ra thuận lợi hơn với các hợp đồng của Mỹ, do thường không kèm điều khoản ràng buộc điểm đến.

Tin liên quan

EU loại bỏ dần khí đốt nhập khẩu của Nga

EU loại bỏ dần khí đốt nhập khẩu của Nga

VTV.vn - Ngày 17/12, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt của Nga vào cuối năm 2027.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.