Tình trạng thiếu nhiên liệu tại Nga đang gây khó khăn cho hoạt động giao thông tại nhiều khu vực. Nhu cầu tăng cao theo mùa, cùng việc các nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công của Ukraine, đang buộc Chính phủ Nga triển khai nhiều biện pháp bổ sung nguồn cung trong nước.
Tại thành phố Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga, những hàng xe dài xuất hiện tại nhiều cây xăng trong ngày hôm qua. Một số điểm bán phải chờ xe chở nhiên liệu đến bổ sung, trong khi nhiều cây xăng đóng cửa hoặc hạn chế nguồn cung.
Tại Moscow, tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở nhiều cây xăng. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ.
“Tôi chỉ mất 10 - 15 phút để đổ xăng. Không cần phải hoảng loạn, mọi thứ sẽ ổn. Hàng xe di chuyển khá nhanh, thời gian chờ khoảng 10 - 20 phút”, người dân Moscow - anh Mansur Kabilov cho biết.

(Ảnh chụp màn hình)
Tình trạng thiếu nhiên liệu bắt đầu gia tăng từ tháng 5 và đến tháng 7 đã lan rộng ra nhiều khu vực của Nga. Để tăng nguồn cung trong nước, Nga hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel, đồng thời bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này lâu nay vốn là quốc gia xuất khẩu ròng nhiên liệu, nhưng hiện phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Chính phủ Nga cũng kỳ vọng một số nhà máy lọc dầu sẽ sớm hoạt động trở lại. Khi công tác bảo dưỡng hoàn tất, tình hình cung ứng nhiên liệu được dự báo sẽ cải thiện đáng kể.
Bình luận (0)