Ngâm nước nóng, người bệnh đái tháo đường phải đoạn chi

VTV.vn - Một người đàn ông 66 tuổi mắc đái tháo đường nhiều năm bị bỏng bàn chân sau khi ngâm nước nóng, vết thương sau đó nhiễm trùng, hoại tử nghiêm trọng.

Ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Người bệnh có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy tim và bệnh thận mạn. Khoảng 4 tháng trước khi nhập viện, sau khi ngâm chân trong nước nóng pha lá trà xanh, bàn chân trái xuất hiện bỏng và loét.

Tổn thương sau đó nhanh chóng nhiễm trùng, hoại tử và lan rộng. Dù đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế, tình trạng bàn chân không cải thiện.

Khi đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương, gần như toàn bộ bàn chân trái đã hoại tử. Nhiều ngón chân hoại tử đen, tổn thương lan xuống gan bàn chân và gót chân, kèm dịch mủ. Người bệnh đồng thời mắc viêm phổi, suy tim, bệnh thận mạn giai đoạn IIIb và thiếu máu nặng.

Trước nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và đe dọa tính mạng, các bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định phẫu thuật cắt cụt 1/3 giữa cẳng chân trái để kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, người bệnh được tiếp tục theo dõi và chăm sóc tại khoa Điều trị tích cực. Hiện các chỉ số sinh tồn ổn định.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, người mắc đái tháo đường không nên tự ý ngâm chân bằng nước nóng hoặc áp dụng các phương pháp dân gian khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Người bệnh cần kiểm tra bàn chân hằng ngày, giữ bàn chân sạch, khô, sử dụng giày dép phù hợp và không đi chân đất.

Khi xuất hiện vết thương, phồng rộp, sưng đỏ, đau hoặc chảy dịch ở bàn chân, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí sớm, tránh để tổn thương tiến triển nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.