Dù đã bị cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng từ hồi đầu năm nay, nhưng thuốc lá điện tử vẫn đang len lỏi vào đời sống, nhất là với các bạn trẻ. Hình thức bắt mắt, mùi hương đa dạng của thuốc lá điện tử che giấu nhiều hiểm họa khôn lường cho sức khỏe.
Màu sắc, kiểu dáng đa dạng, hình thức nhỏ gọn, bắt mắt, hương thơm hấp dẫn, đi kèm là những lời quảng cáo "một tấc đến trời" như: không gây hại, sành điệu… Tất cả đều là vỏ bọc hoàn hảo cho loại thuốc lá thế hệ mới đang len lỏi và ngày càng có sức hút với thanh thiếu niên.
"Thuốc lá điện tử nhiều khói, thơm, khác các loại thuốc lá khác. Sau khi sử dụng một thời gian thì thành thói quen, không bỏ được", một nam thanh niên chia sẻ.

Hàm lượng nicotine trong các sản phẩm thuốc lá điện tử có thể lên tới 24mg - mức gây nghiện rất cao.
Cũng với nhận định chủ quan đó, tại Việt Nam có tới hơn 7% thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-24 thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử. Trong khi hàm lượng nicotine trong các sản phẩm này có thể lên tới 24mg - mức gây nghiện rất cao. Chưa kể, nó còn chứa hơn 15.000 loại hương liệu. Trong đó, nhiều chất được xếp vào nhóm độc hại.
Cô giáo Lương Thị Hương Giang (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Ninh, tỉnh Lào Cai) cho biết: "Tác hại của thuốc lá điện tử cũng là một vấn đề nhà trường rất quan tâm và cũng thường xuyên tuyên truyền đến các em. Nó ảnh hưởng rất lớn về mặt thể chất, tinh thần, tâm lý và khả năng học tập của học sinh".
Từ ngày 1/1/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chính thức cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể đặt mua dễ dàng qua một số trang mạng xã hội.
"Các đối tượng bán thuốc lá điện tử thường thông qua các trang mạng xã hội và các nhóm kín. Bên cạnh đó, thuốc lá điện tử thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau như đồ dùng học tập, thiết bị bắt mắt", Đại úy Nguyễn Văn Quang (Tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) cho hay.
Pháp luật đã quy định mức xử phạt đối với hành vi tàng trữ, sản xuất thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm bổ sung chế tài xử phạt hành vi sử dụng, nhằm ngăn chặn kịp thời sự lan rộng của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.
"Khi chưa có chế tài xử phạt người sử dụng, nhiều em học sinh, sinh viên coi thuốc lá điện tử như một sản phẩm giải trí bình thường. Điều này khiến công tác tuyên truyền, ngăn chặn tác hại thuốc lá điện tử gặp nhiều khó khăn. Tôi cho rằng việc ban hành quy định về xử phạt hành vi sử dụng là rất cần thiết, tạo thêm công cụ cho lực lượng chức năng, đồng thời tạo hành lang pháp lý để nhà trường, phụ huynh quản lý con em tốt hơn", chị Vương Thùy Chi (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) nêu quan điểm.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường và cơ quan chức năng là rất cần thiết để ngăn chặn sự hấp dẫn giả tạo của thuốc lá điện tử, hạn chế để học sinh tiếp cận với loại thuốc lá tiềm ẩn đầy rủi ro.
Bình luận (0)