Ngành gỗ tìm dư địa tăng trưởng từ thị trường toàn cầu

VTV.vn - Hàng trăm nhà mua hàng quốc tế đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh tham dự Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam (VIFA EXPO 2026).

Đây có thể được xem là lần tổ chức có quy mô lớn nhất trong lịch sử 17 năm tổ chức, khi có 650 doanh nghiệp tham dự với khoảng 2500 gian hàng diễn ra đồng thời tại 2 địa điểm triển lãm lớn của thành phố. Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, VIFA EXPO năm nay còn là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế thông qua việc bắt nhịp các xu hướng xanh và tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu.

Ngành gỗ tìm dư địa tăng trưởng từ thị trường toàn cầu - Ảnh 1.

VIFA EXPO 2026 có quy mô lớn nhất trong lịch sử 17 năm tổ chức, khi có 650 doanh nghiệp tham dự với khoảng 2500 gian hàng

Tại VIFA EXPO năm nay, có một "cuộc đua" ngầm không nằm ở kiểu dáng hay màu sắc. Tham quan tại các gian hàng, người mua dễ dàng bắt gặp những chứng chỉ quản lý rừng và sản xuất bền vững như FSC, BSCI được doanh nghiệp in lớn. Đây có thể xen là "lời chào hàng" đầy sức nặng, minh chứng cho năng lực đáp ứng những tiêu chuẩn xanh khắt khe nhất từ các thị trường khó tính.

Ông Huỳnh Quang Thanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Long cho biết: "Từng thị trường khác nhau người ta đều đòi hỏi khác nhau nhưng giờ đòi hỏi của khách hàng châu Âu là nhiều nhất mà nó chặt chẽ nhất. Có những điều kiện mà người ta thấy mình đáp ứng được. Các doanh nghiệp khi mà muốn thích ứng được thì phải chuẩn bị từ ban đầu, từ khâu đi mua nguyên liệu. Tìm hiểu cho rõ là nguồn nguyên liệu và nguyên liệu có các giấy chứng nhận thích hợp yêu cầu hay không".

Ngành gỗ tìm dư địa tăng trưởng từ thị trường toàn cầu - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Quang Thanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Long

Theo số liệu ngành lâm nghiệp, hiện nay diện tích rừng trồng tại Việt Nam đạt chứng chỉ bền vững FSC đã tăng trưởng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Ông James Ou - Giám đốc Công ty TNHH Đồ gia dụng gỗ Ngọc Sinh chia sẻ: "Hơn 50% nguyên liệu gỗ của chúng tôi có nguồn gốc từ gỗ rừng trồng trong nước như gỗ tràm, cao su…Tuy nhiên vẫn phải có phần nhập khẩu các loại gỗ từ châu Âu, châu Mỹ…và phải đảm bảo nguồn gốc mới được khách hàng chấp nhận". 

Thông qua giao thương, các sáng kiến hợp tác mới cũng được thúc đẩy. Chẳng hạn, thông qua chương trình xúc tiến của chính phủ Canada, các nhà máy Việt Nam được thử nghiệm và hỗ trợ kĩ thuật trong quá trình phát triển sản phẩm từ các nguồn gỗ bền vững.

Ngành gỗ tìm dư địa tăng trưởng từ thị trường toàn cầu - Ảnh 3.

Ông Trần Thanh Vẹn - Giám đốc quốc gia, Canadian Wood Việt Nam

Ông Trần Thanh Vẹn - Giám đốc quốc gia, Canadian Wood Việt Nam nêu ý kiến: "Ngành nội ngoại thất trên toàn cầu đang di chuyển theo hướng sản phẩm phải có nguồn gốc, truy xuất minh bạch rõ ràng. Cụ thể như EUDR, FSC, PEFC. Cả nhà mua hàng lẫn nhà máy sản xuất đều hướng đến việc tìm nguồn gỗ minh bạch và có giá cả phải chăng. Đó là điểm mạnh lớn nhất từ gỗ của tỉnh bang British Columbia, Canada. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật là người thật, việc thật để giúp doanh nghiệp ứng dụng thành công gỗ mới".

Ngành gỗ tìm dư địa tăng trưởng từ thị trường toàn cầu - Ảnh 4.

Theo ông Trần Thanh Vẹn - Giám đốc quốc gia, Canadian Wood Việt Nam, ngành nội ngoại thất trên toàn cầu đang di chuyển theo hướng sản phẩm phải có nguồn gốc, truy xuất minh bạch rõ ràng

Ông Ngô Sỹ Hoài - Phó Chủ tịch, Tổng Thư kỳ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhận định: "Khoảng 60% có đơn hàng hết quý II và 30% có đơn hàng đến cuối năm. Điều đáng mừng trong giai đoạn khó khăn nhưng các thị trường vẫn không bỏ các nhà cung ứng đồ nội ngoại thất gỗ Việt Nam. Điều đó chứng tỏ chúng ta đã tạo ra được vị thế nhất định. Đặc biệt thị trường Mỹ, thị trường mặc dù có nhiều rung lắc về thuế nhưng thực sự hai phía có sự phụ thuộc vào nhau rất cao. Chúng ta khẳng định vị thế nằm trong nhóm dẫn đầu cung cấp các sản phẩm gỗ".

Ngành gỗ Việt Nam đặt mục tiêu có thể mang về 19 tỷ USD từ xuất khẩu trong năm nay. Riêng TP. Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu 80% sản phẩm của ngành gỗ đạt các tiêu chí xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Việc doanh nghiệp phải hướng đến ưu tiên chất lượng và chuyển dịch sang các sản phẩm tự thiết kế được xem là động lực tăng trưởng cho ngành gỗ trong thời gian tới.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.