Ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ USD

VTV.vn - Trước biến động bên ngoài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó, phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 73-74 tỷ USD năm 2026.

Ảnh: Nguyễn Cung.

Ảnh: Nguyễn Cung.

Sáng 17/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ, thông tin về tình hình sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản và các giải pháp ứng phó trước những biến động từ bên ngoài.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp, trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, góp phần đưa cán cân thương mại toàn ngành xuất siêu trên 7 tỷ USD.

Báo cáo của Bộ cho thấy, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 5/2026 ước đạt 6,46 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 29,82 tỷ USD, tăng 6,1%.

Về cơ cấu thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tỷ trọng 20,8%; tiếp theo là Mỹ với 18,8% và Nhật Bản với 6,9%.

Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó theo nhiều cấp độ

Ngành nông nghiệp chủ động kịch bản ứng phó, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ USD - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp thông tin tại buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của báo chí về tác động của các biến động địa chính trị đối với hoạt động xuất nhập khẩu thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết Bộ đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó theo nhiều cấp độ khác nhau.

Theo đó, các phương án được chuẩn bị tương ứng với tình huống bất ổn kéo dài 3 tháng, 6 tháng hoặc lâu hơn nhằm giảm thiểu tác động tới sản xuất và xuất khẩu.

Lãnh đạo Bộ cũng cho biết Việt Nam hiện vẫn nhập khẩu hơn 2 tỷ USD phân bón và khoảng 8 tỷ USD nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi. Vì vậy, việc bảo đảm nguồn cung vật tư đầu vào đã được tính toán từ sớm.

Đối với xuất khẩu, Bộ đánh giá quy mô xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang khu vực Trung Đông hiện chưa lớn. Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng thị trường tại các khu vực trọng điểm như Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm bù đắp các rủi ro có thể phát sinh.

Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, mở rộng dư địa tăng trưởng

Ngành nông nghiệp chủ động kịch bản ứng phó, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ USD - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ đang hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản nhằm hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu.

Đến nay, Bộ đã tổ chức 10 cuộc họp, hội nghị với các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các đơn vị cung cấp giải pháp để xây dựng kế hoạch triển khai.

Hệ thống hiện được áp dụng đối với nhiều nhóm sản phẩm nông sản thực phẩm như lúa, gạo; thịt, trứng, sữa; thủy sản; trái cây; chè; cà phê và các ngành hàng chủ lực khác.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 12/6, hệ thống đã triển khai truy xuất nguồn gốc cho 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm, 919 lô hàng, của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26/34 tỉnh, thành phố.

Bộ cũng đang triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng phục vụ xuất khẩu; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng bảo đảm kết nối, liên thông, xác thực dữ liệu và an toàn thông tin.

Cùng với việc mở rộng thị trường, thúc đẩy truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện thể chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành tăng trưởng toàn ngành từ 3,7-4,0% và đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 73-74 tỷ USD trong năm 2026.

 

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.