Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho hay, từ nền kỷ lục năm 2025, ngành rau quả đặt mục tiêu 9 - 10 tỷ USD xuất khẩu trong năm nay. Trong đó mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là sầu riêng, lên khoảng 4 tỷ USD.
Các yếu tố tác động đến từ việc Việt Nam có nghị định thư với các thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp tận dụng tối đa các ưu đãi thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do. Riêng đối với chuối, nếu duy trì được quy mô canh tác chuẩn hóa như hiện tại, mặt hàng này kỳ vọng sẽ đem về kim ngạch tỷ USD (sau sầu riêng).
Tuy nhiên, ngành rau quả năm nay cũng sẽ đối mặt với không ít thách thức. Các doanh nghiệp sẽ cần theo dõi và thích ứng với các chính sách nhập khẩu mới, nhất là Nghị định 280 của Trung Quốc để duy trì xuất khẩu chính ngạch. Chi phí vận chuyển và chuỗi cung ứng lạnh vẫn là rào cản lớn, ảnh hưởng đến độ cạnh tranh về giá tại các thị trường xa như EU và Mỹ.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), năm 2025 xuất khẩu sầu riêng giữ vị trí số 1 với kim ngạch đạt 3,86 tỷ USD, chiếm 45,09% tỷ trọng tổng trị giá xuất khẩu rau quả. Sự tăng trưởng này nhờ vào việc mở rộng diện tích mã số vùng trồng và xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cũng như thâm nhập mạnh vào các thị trường có giá trị gia tăng cao như Mỹ, EU.
Tiếp theo là xuất khẩu dừa (tươi và chế biến) với kim ngạch gần 534 triệu USD; thanh long gần 526 triệu USD. Việc ký kết Nghị định thư xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc đã tạo cú hích lớn cho mặt hàng này.
Xuất khẩu thanh long dù chịu sự cạnh tranh lớn nhưng vẫn duy trì trong nhóm tỷ trọng cao nhờ chuyển hướng sang các thị trường Ấn Độ và Trung Đông. Các loại khác như: xoài, bưởi, chanh leo và nhãn ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, chanh leo đã chiếm tỷ trọng đáng kể, khoảng 25% trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU.
Bình luận (0)