Người dân tự nguyện tháo dỡ ki-ốt sau nhiều năm kinh doanh trên kênh 12/9. Ảnh Ngọc Quân.
Người dân tự nguyện tháo dỡ ki-ốt, trả mặt bằng thực hiện dự án kè mái kênh 12/9
Những ngày đầu tháng 4/2026, dọc tuyến kênh 12/9 chạy qua địa bàn xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, nhiều hộ dân kinh doanh buôn bán tại đây đã tự nguyện đóng cửa, tiến hành tháo dỡ các ki-ốt đã gắn bó lâu năm.
Gia đình bà Phạm Thị Sâm (xóm Hồng Thái) là một trong những hộ thực hiện sớm. Ki-ốt nhỏ ven kênh từng là nguồn sinh kế chính, gắn bó lâu năm với cuộc sống gia đình.
Dẫu không tránh khỏi những băn khoăn ban đầu, nhưng khi được tuyên truyền, giải thích rõ chủ trương, bà đã chủ động viết đơn tự nguyện tháo dỡ. "Việc dừng buôn bán chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. Nhưng khi hiểu đây là việc làm vì lợi ích chung thì tôi ủng hộ. Đường sá thông thoáng, môi trường sạch sẽ thì chính người dân được hưởng", bà Sâm chia sẻ.

Địa phương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân. Ảnh Ngọc Quân.
Cùng chung suy nghĩ, ông Lê Sỹ Tài (xóm Hồng Thái) cũng chủ động tháo dỡ ki-ốt của gia đình. Theo ông, điều quan trọng là người dân được thông tin đầy đủ, rõ ràng về các chính sách. Địa phương cũng đang xem xét bố trí các điểm buôn bán phù hợp cho người dân có nhu cầu.
"Chính quyền đã vận động, giải thích cụ thể. Khi tháo dỡ còn có lực lượng hỗ trợ nên bà con yên tâm. Thấy chủ trương hợp lý thì chúng tôi làm", ông Tài nói.
Dòng kênh 12/9 đoạn chạy qua xã Hưng Nguyên Nam nhiều năm qua bị "bức tử" bởi hàng chục ki-ốt được mọc lên trái phép. Tình trạng lấn chiếm, xây dựng kinh doanh trên dòng kênh trở nên trầm trọng hơn, khi những hộ dân ở đây đã xây dựng ki-ốt trở thành nhà kiên cố gây mất trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 542C và khiến dòng kênh 12/9 trở nên nhếch nhác hơn.

Các lực lượng tham gia giúp đỡ người dân tháo dỡ công trình, vật kiến trúc nằm trong chỉ giới phạm vi hành lang công trình giao thông. Ảnh Ngọc Quân.
Qua rà soát, toàn xã có 44 ki-ốt thuộc diện phải tháo dỡ. gồm 20 ki-ốt ở địa bàn Hưng Tân (cũ), 23 ki-ốt ở Hưng Thông (cũ) và 1 ki-ốt tại Long Xá (cũ).
Việc giải tỏa không chỉ nhằm đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên tỉnh lộ 542C mà còn khơi thông dòng chảy kênh 12/9, tạo điều kiện triển khai dự án xây dựng kè mái kênh, góp phần chỉnh trang cảnh quan và hoàn thiện hạ tầng địa phương.
Điều đáng mừng, sau khi được tuyên truyền, nhiều hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện viết đơn tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Chính quyền xã cam kết hỗ trợ nhân lực, phương tiện để người dân di dời, hạn chế tối đa thiệt hại.

Chủ trương rõ ràng nên nhiều người dân tự nguyện viết đơn xin tháo dỡ. Ảnh Ngọc Quân.
Huy động các lực lượng hỗ trợ, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân
Theo ông Cao Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, các ki-ốt này tồn tại từ nhiều năm trước, được hình thành để phục vụ nhu cầu buôn bán của người dân trong từng giai đoạn.
Tuy nhiên, khi tuyến đường 542C được đầu tư, mở rộng, các công trình này không còn phù hợp với quy hoạch, nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hệ thống kênh.
"Các hợp đồng cho thuê đã chấm dứt từ 5 - 6 năm nay. Việc tháo dỡ là cần thiết nhằm phục vụ xây dựng kè bờ kênh, đồng thời mở rộng tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông", ông Cao Anh Đức nhấn mạnh.

Việc giải tỏa không chỉ nhằm đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên tỉnh lộ 542C mà còn khơi thông dòng chảy kênh 12/9. Ảnh Ngọc Quân.
Trước thực tế đó, UBND xã Hưng Nguyên Nam xác định, để chủ trương đi vào cuộc sống, trước hết phải tạo được sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong nhân dân.
Trên cơ sở đó, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng sát dân, gần dân; tổ chức họp dân, trực tiếp làm việc với từng hộ để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, làm rõ mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc chỉnh trang hạ tầng.
Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam cho biết thêm: "Chúng tôi xác định tuyên truyền, vận động phải đi trước, đi sâu để người dân hiểu và đồng thuận. Trong quá trình triển khai, chính quyền trực tiếp đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời huy động các lực lượng hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân".
Từ cách làm đó, nhận thức của người dân dần chuyển biến. Nhiều hộ từ chỗ băn khoăn đã đồng tình, ủng hộ và chủ động thực hiện. Đến nay, ngày càng nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Theo kế hoạch, công tác tháo dỡ sẽ hoàn thành trước ngày 20/5.
Bình luận (0)