Nghi vấn UAE bí mật vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz

VTV.vn - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được cho là đang bí mật đưa các tàu chở dầu vượt eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

(Ảnh: Yonhap)

(Ảnh: Yonhap)

Theo dữ liệu theo dõi từ Kpler và SynMax, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE đã xuất khẩu ít nhất 6 triệu thùng dầu thô trong tháng 4 trên 4 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tới những khách hàng ở châu Á. Các tàu của ADNOC được cho là đã tắt hệ thống định vị khi di chuyển qua eo biển Hormuz nhằm giảm nguy cơ bị tấn công - một chiến thuật thường được hạm đội ngầm của Iran sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Động thái bí mật vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz này khiến việc theo dõi hoạt động xuất khẩu dầu của ADNOC ngày càng khó khăn. Công ty UAE có thể đã bí mật đưa nhiều tàu chở dầu hơn nữa đi qua Vịnh Ba Tư trong tháng 4.

Trong số các tàu mà giới chuyên gia có thể theo dõi được có tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) Hafeet, chở 2 triệu thùng dầu và đã lén đi qua eo biển Hormuz vào ngày 15/4. Theo dữ liệu từ Kpler và SynMax, tàu này đã chuyển dầu thô xuống tàu chở dầu VLCC Olympic Luck mang cờ Hy Lạp chỉ 2 ngày sau đó. Và việc dỡ hàng diễn ra tại Malaysia.

Nghi vấn UAE bí mật vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - Ảnh 1.

(Ảnh: Anadolu)

Tàu chở dầu VLCC Aliakmon I của UAE được phát hiện rời eo biển Hormuz vào ngày 2/5 và đến kho chứa Ras Markaz của Oman vào ngày hôm sau. Còn 2 tàu chở dầu Suezmax, Odessa và ZouZou N, mỗi tàu chở 1 triệu thùng, đã được theo dõi hướng đến Hàn Quốc sau khi rời eo biển Hormuz vào tháng 4.

Công ty sở hữu các tàu này đã không đưa ra tuyên bố về quyết định vượt qua eo biển Hormuz bất chấp những nguy hiểm sau những cuộc tấn công tàu chở hàng của Iran, khi nước này kiểm soát tuyến đường thủy.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Iran có biết về việc xuất khẩu dầu của UAE hay không, nhưng ít nhất 2 tàu chở dầu của Abu Dhabi đã bị tấn công và đốt cháy bởi các máy bay không người lái nghi là của Iran vào đầu tuần này.

Cuộc tấn công của Iran cũng nhắm vào Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah tại UAE - trung tâm lưu trữ thương mại lớn nhất cho dầu thô tinh chế ở Trung Đông.

Ngoài tuyến hàng hải vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, UAE hiện cũng sử dụng đường ống dẫn dầu từ Abu Dhabi tới cảng Fujairah bên bờ Vịnh Oman để giảm phụ thuộc vào eo biển này. Các chuyên gia cho rằng việc di chuyển qua eo biển Hormuz gặp khá nhiều nguy cơ khi phải đối mặt với cả sự kiểm soát nghiêm ngặt từ Iran và lệnh phong tỏa của Mỹ.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.