(Ảnh: AP)
Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra cam kết an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi Mỹ tuyên bố tạm dừng hoạt động hỗ trợ các tàu mắc kẹt đi qua tuyến đường thủy này. Tuyên bố của IRGC được đăng tải trên X hôm 6/5 không nêu rõ các thủ tục mới bao gồm những gì. Tuyên bố cảm ơn chủ tàu và thuyền trưởng các tàu đã tôn trọng quy định của Iran khi di chuyển qua eo biển.
Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng chiến dịch quân sự "Dự án Tự do" nhằm hướng dẫn các tàu bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz.
Hôm 5/5, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ tạm dừng chiến dịch này trong thời gian ngắn, viện dẫn "tiến bộ lớn" hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran, và nói rằng điều này được thực hiện theo yêu cầu của nước trung gian hòa giải Pakistan. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn còn hiệu lực - ông Trump nói.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 6/5, Tổng thống Trump nói rằng chiến tranh có thể kết thúc nếu "Iran đồng ý nhượng bộ những gì đã được thỏa thuận".
"Giả sử Iran đồng ý nhượng bộ những gì đã được thỏa thuận, điều này có lẽ là một giả định lớn, Chiến dịch Cuồng nộ sẽ kết thúc. Và chiến dịch phong tỏa hiệu quả cao sẽ cho phép eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả, bao gồm cả Iran" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social - "Nếu họ không đồng ý, việc ném bom sẽ bắt đầu, và thật đáng buồn, nó sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây".

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, ngày 1/5/2026 (Ảnh: Reuters)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran đang xem xét đề xuất của Mỹ và sẽ truyền đạt quan điểm của mình cho nước trung gian Pakistan - theo hãng thông tấn ISNA của Iran.
Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh vào ngày 28/2, với việc lực lượng Iran tấn công một số tàu thuyền, rải thủy lôi và thu phí để đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển hẹp này.
Iran đã ban hành cơ chế mới đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông tiếp tục gia tăng. Theo truyền thông Iran, các tàu khi đi qua tuyến hàng hải quan trọng này sẽ phải nhận hướng dẫn qua thư điện tử và xin phép từ cơ quan quản lý của Iran trước khi quá cảnh.
Iran vào ngày 5/5 đã thành lập Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư - cơ quan mới để điều tiết và tổ chức việc đi lại của các tàu thuyền, dù là quân sự hay thương mại. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhấn mạnh mọi hoạt động di chuyển qua eo biển Hormuz đều phải tuân theo tuyến đường được chỉ định và có sự phối hợp với chính phủ nước này.
Bình luận (0)