Ảnh: Sở Y tế Phú Thọ
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân P.Đ.B. (trú tại xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ) có tình trạng táo bón kéo dài nên tự lên rừng hái lá du mại về đun nước uống.
Trong quá trình sử dụng, người bệnh nhiều lần xuất hiện đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi nhưng không đi khám. Đến trước ngày nhập viện, người bệnh mệt nhiều, vàng da, tiểu đỏ như máu, đau đầu và choáng váng nên được đưa đi cấp cứu.
Khi nhập viện, bệnh nhân khó thở nặng phải hỗ trợ thở máy, da vàng, niêm mạc nhợt nhạt và đau dữ dội vùng thượng vị.
Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh bị tan máu cấp tính, men gan tăng cao, suy gan cấp và suy hô hấp do ngộ độc lá du mại. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp rất nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng.
Người bệnh được điều trị tích cực bằng truyền máu, thuốc bảo vệ gan, kháng sinh, vitamin C, xanh methylen và các biện pháp chống độc chuyên sâu.
Sau 8 ngày điều trị, chức năng gan của bệnh nhân dần hồi phục, hết khó thở, tỉnh táo và đủ điều kiện xuất viện.
Theo ThS.BS Lê Văn Quý, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, trong y học cổ truyền, lá du mại được dân gian sử dụng với mục đích nhuận tràng, tiêu độc. Tuy nhiên, việc dùng không đúng cách có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí tử vong.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng lá rừng hoặc các bài thuốc truyền miệng để chữa bệnh. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, buồn nôn, vàng da, tiểu sẫm màu hoặc khó thở cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.
Bình luận (0)