Hình minh họa: Alphavector
Dấu hiệu nhận biết ngộ độc thực phẩm
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh(HCDC), Ngộ độc thực phẩm thường biểu hiện bằng các triệu chứng dạ dày - ruột như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng khác tùy theo tác nhân gây ngộ độc như: tê liệt thần kinh, rối loạn hô hấp, rối loạn tuần hoàn, rối loạn vận động.
Nhận diện triệu chứng để xác định nguyên nhân
Việc xác định thời gian ủ bệnh (từ lúc ăn đến khi phát bệnh) cùng các triệu chứng là căn cứ giúp bác sĩ chẩn đoán đúng nguyên nhân và đưa ra hướng điều trị phù hợp:
- Đối với ngộ độc do vi sinh vật, người bệnh thường phát bệnh sau khoảng 6 đến 48 giờ sau khi ăn với các triệu chứng điển hình là đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy từ 3 lần trở lên/ngày.
- Đối với ngộ độc do thức ăn bị biến chất, thời gian xuất hiện các triệu chứng thường ngắn, trung bình từ 2 đến 4 giờ sau khi ăn. Bên cạnh các triệu chứng đau bụng, lợm giọng, nôn từng cơn, bệnh nhân có thể kèm theo triệu chứng tăng tiết nước bọt, ngứa cổ họng, choáng váng, đau đầu, nổi mề đay hoặc co giật.
- Đối với ngộ độc do hóa chất, thời gian phát bệnh cực ngắn, chỉ từ vài phút đến vài giờ sau khi ăn. Các triệu chứng thần kinh chiếm chủ đạo như co giật, choáng váng, lơ mơ, mất ý thức hoặc liệt.
- Đối với ngộ độc do ăn phải thực phẩm có độc tố tự nhiên, thời gian ủ bệnh trung bình từ 2 - 4 giờ. Người bệnh thường có triệu chứng buồn nôn, nôn, rối loạn cảm giác, vận động, đau đầu, kèm theo đau bụng, tiêu chảy từ 3 lần trở lên/ngày.
Quy trình xử lý và báo cáo khi xảy ra ngộ độc
Ngay khi phát hiện vụ việc ngộ độc thực phẩm, cần dừng ngay việc sử dụng thức ăn nghi ngờ và niêm giữ toàn bộ thức ăn đó lại (kể cả chất nôn, phân, nước tiểu, …) để xác minh; gọi ngay cấp cứu 115 hoặc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Đồng thời, sự việc cần được báo cáo ngay cho các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm và chính quyền địa phương nơi cư trú để có biện pháp xử lý chuyên môn và ngăn chặn nguy cơ lây lan.
Trong quá trình phối hợp, việc cung cấp các thông tin trọng tâm đóng vai trò then chốt để các cơ quan chức năng khoanh vùng và xử lý nguồn gây ngộ độc. Các thông tin bao gồm địa điểm xảy ra sự việc, loại hình cơ sở cung cấp suất ăn, tổng số người cùng ăn và số lượng người xuất hiện triệu chứng, ... Việc mô tả chi tiết các biểu hiện lâm sàng quan sát được cùng tên cơ sở cung cấp thực phẩm nghi vấn sẽ giúp đẩy nhanh quá trình điều tra.
Mọi hành động phối hợp đều dựa trên tinh thần phát hiện sớm và thông báo kịp thời. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý của các đơn vị chế biến mà còn là quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe chính mình và cộng đồng trước những nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng.

Bình luận (0)