"Bom tấn" Chelsea buồn bực vì kiếp dự bị

H.M (dịch)Cập nhật 22:04 ngày 29/09/2019

VTV.vn - Christian Pulisic thừa nhận bản thân rất thất vọng vì thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị tại Chelsea.

Christian Pulisic là tân binh duy nhất cập bến Chelsea trong mùa hè 2019/20, trước khi FIFA áp án phạt cấm chuyển nhượng cho The Blues. Ngôi sao trẻ người Mỹ thực chất đã thuộc về Chelsea từ tháng 1/2019 với giá 59 triệu bảng.

Tuy nhiên, dù được kỳ vọng nhiều nhưng ngôi sao 21 tuổi người Mỹ lại đang trải qua chuỗi ngày đáng thất vọng tại Stamford Bridge. Cựu tiền vệ sáng giá của Dortmund thậm chí còn không thể cạnh tranh nổi vị trí đá chính ở Chelsea.

Sau màn thể hiện kém ấn tượng, Christian Pulisic đã phải ngồi dự bị 4 trận liên tiếp tại Premier League và Champions League. Khi HLV Frank Lampard thay người, Christian Pulisic cũng chưa phải cái tên đủ để nhà cầm quân người Anh tin tưởng trao cơ hội.

Chia sẻ về việc thường phải ngồi dự bị, tài năng người Mỹ không giấu nổi sự thất vọng. Anh cho hay: "Đúng vậy, tôi rất thất vọng và có phần bực bội. Nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và chờ đợi cơ hội".

Mặc dù không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại song Christian Pulisic cũng dành sự tôn trọng cho HLV Frank Lampard – người luôn động viên anh tiếp tục cố gắng. "HLV không nói quá nhiều. Ông ấy chỉ nói cần tôi tiếp tục tập luyện chăm chỉ, cải thiện bản than để sau đó trở lại với đội hình xuất phát" – Christian Pulisic cho hay – "Tại Dortmund, tôi cũng từng trải qua quãng thời gian tương tự nhưng cuối cùng đạt được điều mình mong muốn. Tại Chelsea, mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng mỗi nơi đều có khó khăn riêng mà tôi cần vượt qua".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!