Cáu giận vì thua trận, HLV Gareth Southgate "phủ nhận" cả Beckham, Paul Scholes

H.M (dịch)Cập nhật 11:52 ngày 10/09/2018

HLV Gareth Southgate (trái) tin rằng chỉ có người đồng đội cũ Paul Gascoigne là tiền vệ tuyển Anh đạt tới đẳng cấp thế giới trong 50 năm qua.

VTV.vn - Những tiền vệ vang danh của bóng đá Anh như David Beckham, Paul Scholes… hẳn sẽ buồn lòng khi biết HLV Gareth Southgate không nhìn nhận họ thuộc hàng xuất sắc nhất.

Trong một chia sẻ mới nhất của mình, HLV Gareth Southgate đã lên tiếng nhận định rằng cựu danh thủ Paul Gascoigne là tiền vệ duy nhất của bóng đá Anh trong vòng 50 năm qua, đạt tới đẳng cấp thế giới.

Trong quá khứ, HLV Southgate từng dự Euro 96 cùng với Gazza nhưng từ đó đến nay, không một cầu thủ Anh nào cho vị chiến lược gia này cảm giác về một ông chủ tuyến giữa giống như Paul Gascoigne từng làm được.

Cáu giận vì thua trận, HLV Gareth Southgate phủ nhận cả Beckham, Paul Scholes - Ảnh 1.

HLV Gareth Southgate chưa cảm thấy hài lòng với những con người đang có trong tay tại ĐTQG Anh.

"Người duy nhất trong mắt tôi đạt tới đẳng cấp thế giới là Gascoigne. Và tôi không chắc ông ấy thành công nhờ tập luyện. Tôi nghĩ đó là một dạng năng khiếu bẩm sinh, người có khả năng và luôn sẵn sàng đoạt bóng trong chân bất cứ đối thủ nào" – HLV Gareth Southgate bình luận.

Phát biểu của vị chiến lược gia sinh năm 1970 được đưa ra trước trận giao hữu giữa ĐT Anh và ĐT Thụy Sỹ tại Leicester. Nếu thất bại, ông Southgate sẽ trở thành HLV đầu tiên của Tam Sư để thua trong 4 trận đấu liên tiếp.

Và theo ông Southgate, khoảng cách trình độ giữa ĐT Anh và các đội bóng hàng đầu thế giới là tương đối xa và vị chiến lược gia bản địa này không tự tin nhìn nhận Tam Sư như một ứng viên cho chức vô địch Euro 2020.

HLV Southgate từng rất bực dọc sau khi ĐT Anh phải nhận thất bại 1-2 trước ĐT TBN trong trận giao hữu cuối tuần qua. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, ông Southgate nói: "Nếu chẳng ai nhận ra được khoảng cách về trình độ, thất bại này là một minh chứng rõ nét".

"Nhưng tôi không nghĩ đội bóng của mình đang ảo tưởng về bản thân. Chúng tôi biết rằng khoảng cách giữa ĐT Anh và những đội bóng hàng đầu là khá xa".

"Và không có lý nào tôi tin rằng ĐT Anh là một đội bóng hàng đầu nếu chúng tôi thi đấu thế này".