Southgate nổi nóng với Mourinho vì Rashford

T.KCập nhật 10:05 ngày 10/09/2018

VTV.vn - HLV ĐT Anh Gareth Soutgate đã tỏ thái độ không hài lòng với HLV Jose Mourinho về trường hợp của tiền đạo Marcus Rashford.

HLV Gareth Southgate – người vừa giúp ĐT Anh vào tới bán kết World Cup 2018 tiếp tục trọng dụng Marcus Rashford trên hàng công của Tam sư và có vẻ như chiến lược gia người Anh này vẫn đúng. Rashford chính là người ghi bàn duy nhất cho ĐT Anh, cũng là pha ghi bàn mở tỉ số từ rất sớm trong cuộc đọ sức với ĐT Tây Ban Nha ở Nations League.

Đáng tiếc, ĐT Anh ở trận này thúc thủ 1-2. Tuy nhiên, việc Rashford chơi tốt và ghi bàn như một tín hiệu cho thấy, nếu sử dụng sao trẻ đang khoác áo Man Utd phù hợp sẽ mang lại hiệu quả cao. Điều này, HLV Mourinho ở Man Utd lại chưa làm được.

Kể từ đầu mùa giải Ngoại hạng, Rashford mới chỉ được HLV Mourinho sử dụng đúng 1 lần. Tuy vậy, Rashford vì nhiều yếu tố, trong đó có việc bị ức chế tâm lý, đã xảy ra xô xát với Phil Bardsley và nhận thẻ đỏ rời sân sớm. Đây chính là điều HLV Southgate không hài lòng với HLV Mourinho. Trên thực tế, ở trận gặp ĐT Tây Ban Nha vừa qua, Rashford thi đấu chưa thực sự tự tin và bỏ lỡ 2 cơ hội khá ngon ăn.

Southgate nổi nóng với Mourinho vì Rashford - Ảnh 1.

"Ông ấy (Mourinho) cần cho Rashford nhiều cơ hội ra sân hơn trong màu áo Man Utd. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng và để tài năng đó phát triển tốt thì cần được cho ra sân thi đấu nhiều hơn", HLV Southgate chia sẻ trên tờ The Mirror.

Trong khi HLV cấp CLB thường có xu hướng không muốn cầu thủ của mình được triệu tập lên ĐTQG thi đấu những trận giao hữu vô thưởng vô phạt thì HLV cấp ĐTQG đều muốn các cầu thủ được thi đấu thường xuyên hơn để duy trì hoặc phát triển tài năng hơn. Và lúc này, HLV Southgate đã sốt ruột với cách dùng tài năng trẻ người Anh của HLV Mourinho. Đáng nói, ở trận này, HLV Mourinho cũng có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1