HLV Frank Lampard thử nghiệm hàng loạt, Chelsea thắng nhọc đội hạng dưới

H.MCập nhật 00:36 ngày 29/07/2019

VTV.vn - Phải nhờ tới sự tỏa sáng của các tài năng trẻ được HLV Frank Lampard tin tưởng, Chelsea mới có chiến thắng nhọc nhằn trước đội "chiếu dưới" Reading.

Chelsea từng gây nức lòng người hâm mộ khi vượt qua Barcelona ở trận giao hữu trên đất Nhật Bản cách đây ít ngày. Và trong trận đấu tiếp theo làm khách trên sân của CLB đang chơi ở Championship, fan The Blues cũng kỳ vọng sẽ được chứng kiến một màn trình diễn ấn tượng nữa từ thầy trò HLV Frank Lampard.

Tuy nhiên, Reading thì không phải Barcelona. Dù chỉ là trận đấu mang tính chất cọ xát song đội bóng "chiếu dưới" cũng tỏ ra vô cùng quyết tâm khi đối đầu với Chelsea đang ở trong giai đoạn khủng hoảng.

HLV Frank Lampard thử nghiệm hàng loạt, Chelsea thắng nhọc đội hạng dưới - Ảnh 1.

Trong bối cảnh Chelsea đang lâm vào khủng hoảng, niềm tin được đặt trọn vào tài thao lược của tân HLV Frank Lampard.

Đội chủ sân Madejski nhập cuộc chủ động và có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 13. Từ tình huống bóng bật chân hậu vệ đội khách nảy ra, Joshua Barnett tung có lốp bóng đẳng cấp khiến thủ thành Willy Caballero phải bó tay.

Thi đấu khá bế tắc sau bàn thua nhưng Chelsea lại bất ngờ có bàn quân bình tỷ số nhờ cú đá phạt đẳng cấp của Ross Barkley phút thứ 22.

Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận giằng co giữa đôi bên. Sau khoảng thời gian đầu chệch nhịp, Chelsea đã dần lấy lại được sự bình tĩnh và tạo ra những cơ hội. Ross Barkley tiếp tục là người để lại dấu ấn với 2 pha "dọn cỗ" để Giroud và Kenedy có thể uy hiếp khung thành đối phương. Đáng tiếc là cả hai chân sút của The Blues đều bỏ lỡ trong những tình huống kể trên.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Chelsea có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Kenedy. Phút 42, Kenedy bất ngờ tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm trong thế bị kèm sát, đưa bóng đi căng về góc xa, hạ gục thủ thành Reading.

Trở lại sau giờ nghỉ, HLV Lampard thực hiện tới 10 sự thay đổi người và chỉ giữ lại thủ thành Willy Caballero. Bên cạnh những cái tên như David Luiz, Cesar Azpilicueta, Jorginho, Mateo Kovacic hay Pedro còn có sự góp mặt của những cầu thủ trẻ như Masou Mount và Tammy Abraham.

Sự xáo trộn toàn bộ đội hình khiến Chelsea một lần nữa phải mất thời gian để ổn định và đó là cơ hội để Reading có thể tìm kiếm bàn gỡ. Trong một tình huống phòng ngự phạt góc hết sức hớ hênh, các cầu thủ Chelsea hoàn toàn bỏ quên Michael Morrison để rồi trung vệ của Reading nắn nót đệm bóng tung lưới thủ thành Willy Caballero.

HLV Frank Lampard thử nghiệm hàng loạt, Chelsea thắng nhọc đội hạng dưới - Ảnh 2.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào khi phút 57, tài năng trẻ Mason Mount tung cú dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-2. Rồi chỉ 2 phút sau, một lần nữa cậu học trò của Frank Lampard ở Derby County lại chọc thủng lưới Reading.

Mãi cho tới phút 70, Reading mới tìm lại được 1 bàn gỡ nhờ công Sam Baldock. Lúc này, người đứng trước khung gỗ Chelsea đã không còn là Willy Caballero khi anh được thay ra để nhường chỗ cho Jamie Cumming. Song thật khó trách thủ môn vào thay người của Chelsea ở tình huống dẫn tới bàn thua bởi hàng phòng ngự đội khách đã chơi chủ quan và thiếu sự quyết liệt cần thiết.

Trong 20 phút còn lại của trận đấu, Reading đã chơi quyết tâm nhưng vẫn không có được bàn gỡ. Tỷ số 4-3 nghiêng về Chelsea được bảo toàn cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Dù không phải là một trận đấu dễ dàng đối với thầy trò HLV Frank Lampard nhưng cuộc đọ sức với Reading hẳn sẽ giúp The Blues nhận ra được nhiều điều để có thể kịp điều chỉnh trước thềm mùa giải mới. Quan trọng hơn, chiến thắng này cũng phần nào thỏa mãn được người hâm mộ Chelsea, đặc biệt là trong bối cảnh CLB đang đối mặt với vô số những khó khăn vì bị cấm chuyển nhượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!