HLV Man City "nhận sai" sau trận thua cực sốc

H.M (dịch)Cập nhật 21:54 ngày 23/12/2018

VTV.vn - HLV Pep Guardiola đã thừa nhận sai lầm trong trận thua sốc của Man City trước Crystal Palace.

Bất ngờ lớn nhất của vòng 18 Premier League 2018/19 là việc Man City bất ngờ "ngã ngựa" trước đối thủ dưới cơ Crystal Palace. Kết quả này đang khiến thầy trò HLV Pep Guardiola tụt lại phía sau Liverpool tới 5 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Dù Ilkay Gundogan sớm giúp The Citizens có bàn thắng dẫn trước tuy nhiên những sai lầm ở hàng thủ khiến đội chủ nhà bị thủng lưới tới 2 bàn sau đó. Pha lập công của Kevin De Bruyne phút 85 cũng không thể giúp Man City có được 1 điểm.

Trận thua này khiến HLV Pep Guardiola gặp nhiều chỉ trích khi không bố trí Kevin De Bruyne đá chính ngay từ đầu. Phải tới phút thứ 62, tiền vệ ngôi sao người Bỉ mới được ông thầy của mình tung vào sân. Trước đó, khi không có De Bruyne, Man City gặp vấn đề lớn trong việc triển khai thế trận tấn công.

Có thể giải thích rằng HLV Pep Guardiola không muốn mạo hiểm với De Bruyne khi tiền vệ này mới trở lại sau chấn thương đầu gối. Ở trận đấu gần nhất gặp Leicester City trong khuôn khổ Carabao Cup, ngôi sao người Bỉ cũng đã thi đấu 71 phút. Dù vậy, với việc The Citizens phải đón nhận thất bại, HLV Guardiola cũng thừa nhận có lẽ ông đã mắc lỗi.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng thừa nhận sai lầm của bản thân: "Tất nhiên, Kevin De Bruyne có thể đá chính. Nhưng tôi đã quyết định chọn người khác. Khi thắng, các lựa chọn đều là đúng đắn nhưng khi thua mọi chuyện không diễn ra như vậy. Tôi là HLV nhưng tôi không thể đảm bảo chuyện gì sẽ diễn ra nếu để Kevin De Bruyne hay Sergio Aguero đá chính".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!