HLV Solskjaer tính đường dài, lên kế hoạch "thay máu" Man Utd trong mùa hè... 2020

H.M (dịch)Cập nhật 06:02 ngày 29/05/2019

VTV.vn - Tự tin sẽ được Man Utd tin tưởng lâu dài, HLV Solskjaer đã lên danh sách "thanh trừng" các gương mặt không còn phù hợp từ giờ cho tới tận mùa hè…2020.

Man Utd vừa trải qua một mùa giải 2018/19 thảm bại và không khó để dự đoán về một cuộc cải tổ quy mô lớn sắp diễn ra tại Old Trafford. Những "phát súng đầu tiên" đã được thực hiện khi Ander Herrera và Antonio Valencia chính thức nói lời chia tay với Quỷ đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, công cuộc thay máu Man Utd vẫn còn dài và lắm gian nan dành cho HLV Solskjaer.

HLV Solskjaer tính đường dài, lên kế hoạch thay máu Man Utd trong mùa hè... 2020 - Ảnh 1.

Dự kiến, Man Utd sẽ cần tới 2 mùa hè để có thể "thay máu" lực lượng.

Theo nguồn tin từ châu Âu, HLV Solskjaer đang rất tự tin vào việc có thể gắn bó lâu dài với Man Utd. Vì lý do này, nhà cầm quân người Na Uy thậm chí đã thảo luận với Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward về kế hoạch cho mùa giải… 2020/21. Vào mùa hè 2020, nhiều gương mặt mà Man Utd chưa thể kịp thời đẩy đi trong mùa hè 2019 sẽ phải nói lời chia tay với CLB.

Điều này đồng nghĩa với việc BLĐ Man Utd đang trao cho HLV Solskjaer quyền lực tối cao để thẳng tay gạch tên các ngôi sao. Thời điểm hiện tại, Man Utd đang có 8 cái tên thuộc diện sắp phải ra đi gồm: Juan Mata, Matteo Darmian, Marcos Rojo, Eric Bailly, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Paul Pogba và David De Gea vì không chịu đồng ý làm mới hợp đồng cùng CLB.

Dù vậy, Man Utd cũng đang có những nỗ lực nhằm giữ lại Paul Pogba và De Gea. Trong trường hợp xấu nhất, Quỷ đỏ mới chấp nhận bán đi 2 ngôi sao này để tái đầu tư trên thị trường chuyển nhượng.

Việc HLV Solskjaer "lo xa" cũng là điều hợp lý bởi lẽ trong 1 mùa hè, dù muốn, nhà cầm quân người Na Uy cũng khó lòng thay mới toàn bộ đội hình. Trong quá khứ, nhiều ví dụ đã cho thấy việc các CLB đặt niềm tin vào HLV của mình mang lại thành quả như thế nào. HLV Jurgen Klopp và HLV Pep Guardiola cũng có thời gian đầu gặp nhiều khó khăn khi về dẫn dắt Liverpool, Man City. Mặc dù vậy, cho tới thời điểm hiện tại, khi Man City 2 lần vô địch Premier League liên tiếp, Liverpool cũng có lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết Champions League.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!