Không lo cạnh tranh, Mourinho chỉ sợ bị sếp "đì" trong thương vụ trọng điểm tháng 1/2018

H.M (dịch)Cập nhật 23:06 ngày 26/12/2017

VTV.vn - Giới thạo tin Anh cho rằng Mourinho đang lo ngại sẽ không được toại nguyện trong các mục tiêu chuyển nhượng do trái ý "sếp sòng" tại CLB.

Thông tin Man Utd đang lăm le chiêu mộ ngôi sao trẻ người Brazil - Malcom từ Bordeaux với giá 55 triệu bảng đang được lan rộng. Mặc dù vậy, theo một nguồn tin khác, không chỉ người hâm mộ lo ngại Man Utd "nói mà không làm" mà ngay cả HLV Mourinho cũng không chắc chắn về thương vụ này.

Theo đó, HLV Mourinho được cho là rất muốn có Malcom nhưng cũng lo ngại rằng sếp lớn Ed Woodward sẽ lại không nhiệt tình giống như trong vụ Ivan Perisic.

Trong thương vụ tiền vệ của Inter, ông Woodward được cho là đã từ chối đáp ứng yêu cầu về giá cả từ đội bóng Italy với mong muốn Ivan Perisic sẽ chủ động đến Man Utd để Quỷ đỏ có thể phải chi ra một con số nhỏ hơn.

Tờ Goal tin rằng Mourinho đang làm mọi cách để Woodward không đi vào vết xe đổ và cho thấy sự cần thiết để mang Malcom về Old Trafford.

Mourinho khẳng định Malcon là ngôi sao sáng giá và có rất nhiều tiềm năng phát triển. Cho tới thời điểm hiện tại, thành tích của chân sút 20 tuổi là rất ấn tượng với 7 bàn thắng tại Ligue 1. Trường hợp của Malcom khiến nhiều người liên tưởng tới ngôi sao hàng đầu của Man City hiện nay - Gabriel Jesus trước khi tiền đạo người Brazil về dưới trướng của HLV Pep Guardiola.

Malcom có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, trong đó vị trí sở trường là bên cánh phải - nơi anh có 4 đường kiến tạo cho tới thời điểm hiện tại.

Bordeaux mới đây khẳng định Malcom sẽ không đi đâu trong tháng 1 nhưng Man Utd tin rằng một mức giá phù hợp sẽ thuyết phục được đội bóng Ligue 1 nhả người.

Man Utd chỉ cần chắc chắn có Malcom còn việc Bordeaux sẽ có sự phục vụ của tiền đạo 20 tuổi là việc có thể chấp nhận được. Ngoài Man Utd, Arsenal cũng là một trong những đội bóng rất ưa thích tài năng trẻ người Brazil này.