Lukaku ghi bàn trở lại, Man Utd vẫn mất điểm trên sân của Southampton

H.TCập nhật 02:35 ngày 02/12/2018

VTV.vn - Bị dẫn trước 2 bàn, Manchester United đã phải rất vất vả mới giành được kết quả hòa trước đội bóng nhóm cuối Ngoại hạng Anh là Southampton.

Ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, Manchester United được chờ đợi sẽ giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách của Southampton – đội bóng hiện chỉ xếp hạng 18. Thế nhưng, cũng như nhiều trận đấu trước đó, hàng thủ chắp vá của Quỷ đỏ khiến tất cả phải thất vọng.

So với trận đấu hồi giữa tuần, HLV Mourinho đã thực hiện 5 sự thay đổi người, trong đó đáng chú ý Matic hoặc McTominay sẽ đảm nhận vai trò trung vệ. Martial cũng bất ngờ ngồi dự bị và bộ đôi chơi cao nhất của Man Utd là Rashford và Lukaku.

Phút 13, bất ngờ xảy ra khi Southampton có bàn thắng sớm khi Obafemi chuyền bóng cực kỳ thuận lợi để Armstrong dứt điểm hiểm hóc, làm tung lưới De Gea. Đến phút 20, từ pha phạm lỗi của Rashford, Cedric thực hiện một siêu phẩm sút phạt khiến De Gea bay người nhưng không thể ngăn cản, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ đội khách không cách nào khác ngoài việc tràn lên tấn công. Đến phút 34, Man Utd đã có bàn rút ngắn tỷ số khi Rashford dẫn bóng và kiến tạo thông minh cho Lukaku dứt điểm quyết đoán bằng chân trái. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Bỉ sau gần 1000 phút tịt ngòi.

Chỉ 5 phút sau, Man Utd đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Lại từ một nỗ lực của Rashford, Herrera băng lên đánh gót đạp chân Stephens khiến McCarthy không thể phản xạ kịp, gỡ hòa 2-2.

Sang hiệp 2, Man Utd đáng tiếc không thể duy trì nhịp độ tấn công như cuối hiệp 1 và không sao ghi thêm bàn thắng, bất chấp sự xuất hiện của Martial hay Lingard.

Hòa 2-2 trước Southampton, thầy trò HLV Mourinho đứng trước nguy cơ bị top 4 gia tăng khoảng cách lên 9 điểm.



  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người

    • Penalty