Man City còn lâu mới đạt tới tầm cỡ của Man Utd

H.M (dịch)Cập nhật 22:27 ngày 13/05/2018

VTV.vn - Theo cựu HLV Mark Hughes, Man City vẫn còn kém xa tầm vóc của Man Utd dù đang đạt được thành công ở hiện tại.

Man City vừa có một mùa giải vô địch Premier League 2017/18 cực kỳ thuyết phục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, The Citizens đã đập tan hàng loạt kỷ lục và xác lập nên những cột mốc mới chưa từng tồn tại trong lịch sử giải đấu danh giá nhất nước Anh. Nhiều người tin rằng giờ đây, Man City mới là đại diện của thành phố Manchester chứ không phải "Manchester is Red" như trong quá khứ nữa.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Mark Hughes, người từng làm HLV tại Man City và từng thi đấu cho Man Utd, The Citizens hãy còn kém xa mỹ từ "siêu cường" như cách người ta thường nói về Quỷ đỏ thành Manchester.

"Man City chưa tạo được thành công vang dội trên thế giới như Man Utd, Barca hay Real Madrid" – HLV Mark Hughes chia sẻ - "Tôi nói là chưa bởi họ vẫn còn đang tiếp bước trên con đường của mình và có cơ sở để trở thành một thế lực của bóng đá hiện đại".

"Nhưng rõ ràng điều đó cần tới thời gian và hiện tại mới chỉ là khởi đầu. Khi tôi là HLV Man City, họ mới chỉ là đội bóng ở khu vực giữa BXH Premier League, vào khoảng 8 năm về trước. Họ đã rút ngắn được khoảng cách khổng lồ ấy chỉ trong thời gian ngắn. Thế nhưng, để có thể được coi là đội bóng xuất sắc nhất, họ cần làm được điều ấy trong khoảng thời gian dài. Họ có tiềm năng và nguồn lực để thống trị Premier League cũng như chinh phục Champions League trong khoảng 10-15 năm nữa.

"Họ cũng có thể trở thành đội bóng của kỷ nguyên này, như Man Utd, Liverpool trước kia hay gần hơn là Chelsea, Arsenal. Nhưng tất cả các CLB khác sẽ cố ngăn điều đó lại. Dù nguồn lực có thế nào, một đội bóng cũng chỉ có thể ra sân với 11 cầu thủ mà thôi. Dù họ có 11 cầu thủ xuất chúng nhưng đội bóng khác cũng có những cầu thủ như vậy. Giờ đây, Premier League không chỉ gói gọn trong nước Anh nữa…"