Man City công bố doanh thu chưa từng có trong lịch sử

H.M (dịch)Cập nhật 10:41 ngày 14/09/2018

VTV.vn - Doanh thu trong mùa giải 2017/18 của Man City lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 triệu bảng, đây là con số kỷ lục trong lịch sử kinh doanh của CLB.

Man City vừa trải qua một mùa giải 2017/18 thành công với chức vô địch Premier League một cách thuyết phục cùng hàng loạt kỷ lục bóng đá Anh tồn tại nhiều năm bị phá vỡ. Cùng với thành công trên sân cỏ, The Citizens cũng trải qua một năm tài chính cực kỳ khả quan.

Theo bản báo cáo mới được Man City công bố, đội chủ sân Etihad đã lần đầu tiên trong lịch sử đạt mức doanh thu 505,5 triệu bảng. Đáng nói, The Citizens mới là CLB thứ 2 tại Anh làm được điều này, sau mùa giải 2016/17 của Man Utd với 581 triệu bảng thu về.

Theo thống kê, số tiền thu được ở mùa giải 2017/18 của Man City đã tăng hơn 6% so với mùa giải 2016/17 (doanh thu đạt 473,4 triệu bảng).

Mặc dù vậy, Man City đã đầu tư rất nhiều cho bóng đá và điều đó khiến họ chỉ có lãi khoảng 10,5 triệu bảng sau khi trừ đi tất cả chi phí. Song điều này cũng là tín hiệu khả quan khi The Citizens đã có mùa giải thứ tư liên tiếp làm ăn có lãi. Trong vòng 5 năm trở lại đây, doanh thu của Man City đã tăng lên tới 44% - mức tăng phi mã bậc nhất tại châu Âu.

Nhìn rộng ra cả châu Âu, Man City là CLB thứ 5 ở lục địa già đạt mốc doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu bảng Anh. Ngoài trường hợp của Man City và Man Utd, 3 CLB khác là Real Madrid, Bayern Munich và Barcelona cũng đã từng làm được điều này.