Mourinho "sốt ruột" vì Man Utd chần chừ giữ chân ngôi sao

H.M (dịch)Cập nhật 22:46 ngày 28/02/2018

VTV.vn - Khi phong độ Man Utd đang dần tốt trở lại, Mourinho vẫn có vấn đề phải lo lắng, đó chính là tương lai của các trụ cột.

Hiện tại, việc đàm phán hợp đồng của Man Utd với các ngôi sao chưa thu được những kết quả tốt.

Tính đến thời điểm hiện tại, Man Utd gần như chắc chắn sẽ chia tay 3 cái tên trong mùa hè 2018 gồm Carrick, Ibrahimovic và Marouane Fellaini. Man Utd mới chỉ làm mới hợp đồng thêm 1 năm với Juan Mata, Ander Herrera, Luke Shaw, Daley Blind và Ashley Young bằng việc ký hoạt điều khoản tự động gia hạn (hết hiệu lực vào tháng 6/2019).

Trong khi đó, 3 cái tên rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho gồm Martial, De Gea và Marcos Rojo - những cầu thủ sẽ hết hợp đồng vào mùa hè 2019, hiện vẫn chưa đồng ý cam kết tương lai với đội chủ sân Old Trafford. Được biết, khúc mắc chủ yếu là vì vấn đề tiền lương.

Trong khi De Gea đang vấp phải sự lôi kéo từ Real Madrid, giới thạo tin cho rằng mức lương cao nhất Man Utd (hiện thuộc về Sanchez với 400.000 Bảng/tuần) sẽ khiến thủ thành người TBN chấp nhận ở lại, Quỷ đỏ thành Manchester lại chỉ sẵn sàng chi ra 300.000 Bảng/tuần. Còn Martial và Marcos Rojo dù là những nhân vật quan trọng song lại đang hưởng mức lương thấp nhất trong nhóm ngôi sao Man Utd - chỉ 70.000 Bảng/tuần.

Giới thạo tin cho rằng Mourinho đang sốt ruột với sự chậm chạp trong việc giữ chân ngôi sao của Man Utd.