Ngoại hạng Anh chưa thể trở lại vào tháng 5/2020 và có thể cắt giảm lương cầu thủ lên đến 30%

Lê Kiên (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:57 ngày 03/04/2020

VTV.vn - Trong cuộc họp trực tuyến giữa đại diện giải Ngoại hạng Anh, 20 CLB và các bên hữu quan đã đưa ra quyết định giải đấu chưa thể trở lại vào đầu tháng 5/2020.

Cuộc họp trực tuyến giữa đại diện giải Ngoại hạng Anh, 20 CLB và các bên hữu quan diễn ra vào chiều nay theo giờ Anh. Quyết định quan trọng nhất vừa được đưa ra tại cuộc họp là phần còn lại của giải Ngoại hạng Anh mùa này sẽ không thể bắt đầu ngay từ đầu tháng 5 tới và sẽ chỉ diễn ra khi tình hình được cho là đủ an toàn.

Bên cạnh đó, các CLB cũng đã nhất trí đề nghị các cầu thủ chấp nhận cắt giảm lương và tỷ lệ cắt giảm có thể lên đến 30% và vấn đề này sẽ được thảo luận thêm với các cầu thủ và Hiệp hội cầu thủ Anh vào ngày mai (4/4/2020).

Ngoại hạng Anh chưa thể trở lại vào tháng 5/2020 và có thể cắt giảm lương cầu thủ lên đến 30% - Ảnh 1.

Ngoài ra, giải Ngoại hạng Anh cũng nhất trí thông qua khoản trợ giúp 125 triệu bảng Anh cho các giải đấu từ hạng Nhất đến hạng Tư nước Anh trong thời kỳ khó khăn này và nhất là cam kết hỗ trợ 20 triệu bảng cho ngành y tế, cộng đồng và các gia đình trong tình hình khó khăn của dịch bệnh hiện nay.

Giải Ngoại hạng Anh cũng sẽ tiếp tục trợ giúp về cơ sở vật chất và nhân lực cho cuộc chiến chống dịch COVID-19.