Ngoại hạng Anh vẫn đau đầu đi tìm giải pháp để trở lại!

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:57 ngày 15/05/2020

VTV.vn - Đa phần các đội bóng Ngoại hạng Anh đều thống nhất sẽ quay lại thi đấu, dù vẫn còn 1 số khúc mắc đang cần bàn luận thêm.

Vào hôm qua (14/5), BTC Ngoại hạng Anh đã cho phép các CLB được đàm phán với các cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6. Theo luật, họ được phép rời khỏi CLB và đi tìm bến đỗ mới sau thời điểm này. Tuy nhiên, do các trận đấu ở giải ngoại hạng Anh mùa này kết thúc sau 30/6, nên các cầu thủ sẽ thi đấu với 1 hợp đồng bổ sung ngắn hạn. Các đội bóng và các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng sẽ có thời gian từ nay đến 23/6 để đi đến thỏa thuận.

Một vấn đề khác đang gây ra sự chia rẽ tới các CLB, đó là việc bố trí thi đấu ở các sân không khán giả. 6 CLB ở nhóm cuối bảng và 3 CLB có trụ sở ở London là Arsenal, Chelsea và Tottenham đều phản đối việc thi đấu trên sân trung lập, do ảnh hưởng tới mục tiêu của họ như trụ hạng hay dự cúp châu Âu. 

BTC giải Ngoại hạng Anh đã đề xuất lên chính phủ Anh về việc đội chủ nhà vẫn được thi đấu trên sân của mình, thay vì phải tới 1 sân trung lập. Trước mắt, chính phủ Anh mới chỉ đồng ý về bộ quy tắc mà BTC giải Ngoại hạng Anh đưa ra để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.