Paul Scholes lý giải nguyên do không trở lại góp sức cho Man Utd

H.M (dịch)Cập nhật 07:24 ngày 27/12/2017

VTV.vn - Huyền thoại Man Utd Paul Scholes tin rằng việc thẳng thừng chê bai Quỷ đỏ sẽ khiến anh và đội bóng đã cống hiến trọn vẹn sự nghiệp khó trở lại bên nhau.

Sau khi giải nghệ, Paul Scholes không đi theo con đường huấn luyện mà tham gia công tác bình luận, đồng thời, sắm vai ông chủ CLB Salford City cùng những người đồng đội thế hệ 1992 như Ryan Giggs, Nicky Butt Phil Neville và Gary Neville.

Và Paul Scholes đã tiết lộ lý do vì sao anh không trở về góp sức cho Man Utd trong một chia sẻ mới đây.

"Tôi không nghĩ Man Utd thích điều đó. Có lẽ vì tôi thường chỉ trích những màn trình diễn của đội bóng cũ khi làm bình luận viên. Không phải tôi không muốn khen nhưng tôi cần đưa ra quan điểm chuyên môn chân thực nhất khi theo dõi trận đấu. Giờ mọi chuyện đã khác hơn nhưng cách đội bóng thể hiện dưới thời Mourinho thực sự đáng thất vọng và không thể không chỉ trích" - Paul Scholes chia sẻ.

Cựu tiền vệ huyền thoại của Man Utd cho rằng chính việc anh quá thẳng tính đã khiến bản thân không được lòng đội bóng cũ. Chính vì lẽ đó, đội bóng duy nhất mà Scholes muốn huấn luyện, lại không sẵn sàng tiếp nhận tấm chân tình của anh.

"20 năm khoác áo Man Utd, tôi đã có khoảng thời gian đẹp nhất đời mình và cũng không muốn cứ phải chê bai đội bóng cũ. Nhưng thật khó để biện hộ cho cách Man Utd thể hiện. Đội bóng duy nhất tôi muốn gắn bó chỉ có thể là Man Utd và tôi nghĩ mình có cơ hội tốt để làm việc với đội trẻ. Tôi thực sự muốn làm công tác huấn luyện ở đó nhưng rồi mọi chuyện đã không xảy ra".