"Quên" nhạc trưởng Man City trên ghế dự bị, Pep Guardiola lên tiếng xin lỗi

H.M (dịch)Cập nhật 15:11 ngày 17/02/2019

VTV.vn - HLV Pep Guardiola đã lên tiếng lý giải vì sao không sử dụng "nhạc trưởng" Man City - Riyad Mahrez trong thời gian qua.

Riyad Mahrez là cái tên được HLV Pep Guardiola mong muốn và Man City đã duyệt chi tới 60 triệu bảng để đưa cựu tiền vệ Leicester City về Etihad. Tuy nhiên, ngôi sao người Algeria không chứng tỏ được bản thân trong màu áo CLB mới và hậu quả là Riyad Mahrez gần như không được HLV Pep Guardiola sử dụng trong thời gian vừa qua.

Kể từ đầu năm mới 2019, Riyad Mahrez không được đá chính trận nào tại Premeir League và chỉ được thi đấu vỏn vẹn 24 phút. Việc "bỏ quên" bom tấn mùa hè đã khiến HLV Pep Guardiola bị truyền thông đặt cho nhiều câu hỏi. Và trong một phát biểu mới nhất, vị chiến lược gia người TBN đã không ngần ngại giải thích lý do.

"Tôi chính là lý do. Riyad Mahrez không hề có lỗi trong chuyện này" – HLV Pep Guardiola nói về việc ít sử dụng cầu thủ ngôi sao đắt giá người Algeria – "Tôi đã phải suy nghĩ bởi cậu ấy đã tập luyện rất chăm chỉ. Riyah Mahrez là ngôi sao tài năng nhưng Man City đang cần 5 tiền đạo vào thời điểm hiện tại. Trong những trận gầy đây, Leroy Sane cũng không được ra sân".

"Man City đang sở hữu những cầu thủ xuất sắc với phong độ cực cao và đó là lý do một số khác không được ra sân. Không có chuyện gì cụ thể hay nghiêm trọng cả. Mahrez là một cầu thủ tốt nhưng thật tiếc là tôi chưa thể sử dụng cậu ấy tốt hơn. Tôi không thể cho cậu ấy cơ hội xứng đáng trên sân. Vì thế, tôi nên xin lỗi. Đó là những gì mà tôi có thể nói vào lúc này".

Hiện tại, Man City đang dẫn đầu BXH Premier League 2018/19 với cùng điểm số như Liverpool nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Nói cách khác, dù xếp trên nhưng The Citizens đang có đôi chút bất lợi hơn đối thủ cạnh tranh này trong cuộc đua vô địch Premier League. Với 12 vòng đấu còn lại ở mùa giải, mục tiêu của Man City là giành tối đa số điểm đồng thời mong Liverpool sảy chân đâu đó. Bởi vậy, HLV Pep Guardiola luôn tung ra số lượng lớn cầu thủ tấn công trong mỗi trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!