"Thù cũ" mách nước để Man Utd vượt cạn thành công ở mùa giải này

H.M (dịch)Cập nhật 20:24 ngày 26/09/2019

VTV.vn - Cựu HLV Arsenal – Arsene Wenger tin rằng Man Utd cần bổ sung thêm 4 tân binh nếu muốn hoàn thiện đội hình hiện nay.

Man Utd vừa vượt chật vật vượt qua đối thủ vô danh Rochdale để đi tiếp ở Cúp Liên đoàn Anh (thắng penalty 5-3). Trận thắng này chưa thể xoa dịu được người hâm mộ Man Utd khi phong độ của Quỷ đỏ đang rất tệ hại. Kể từ sau chiến thắng 4-0 trước Chelsea trong ngày ra quân Premier League 2019/20, đội bóng trong quyền HLV Solskjaer liên tiếp thể hiện bộ mặt đáng thất vọng. Sau 6 vòng đấu ở giải Ngoại hạng, hiện tại Man Utd chỉ xếp thứ 8 với vỏn vẹn 8 điểm, kém hơn đội đầu bảng Liverpool tới 10 điểm.

Đáng nói hơn, ở mùa hè vừa qua, Man Utd đã bạo chi gần 150 triệu bảng để đưa về 3 tân binh gồm Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire. 3 bản hợp đồng mới đều ít nhiều để lại dấu ấn, nhưng rõ ràng chưa thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt Man Utd.

Thù cũ mách nước để Man Utd vượt cạn thành công ở mùa giải này - Ảnh 1.

Theo HLV Arsene Wenger, Man Utd sẽ cần bổ sung thêm 4 gương mặt mới cho đội hình hiện tại để mong "làm nên chuyện" ở mùa giải này.

Nhận định về tình hình đối thủ cũ, cựu HLV Arsenal – Arsene Wenger tin rằng, Man Utd cần thêm ít nhất 4 gương mặt để hoàn thiện đội hình.

Chia sẻ với truyền thông Anh, nhà cầm quân người Pháp nói Man Utd sẽ cần thêm 2 ngòi nổ trên hàng công: "Man Utd đang thiếu sự ổn định, thiếu sáng tạo, thiếu tinh tế, thiếu những cầu thủ có thể xuyên phá hàng phòng ngự đối thủ với tốc độ và khả năng đi bóng. Hiện tại, họ đang chơi bóng quá nhiều theo chiều ngang – chuyền qua lại hoặc chuyền về. Không ai có thể đánh bại hậu vệ đối phương và tạo ra sự hỗn loạn trước vòng cấm địa hoặc bắt đối thủ phải đối đầu tay đôi.

"Tôi nghĩ họ cũng cần 1 cầu thủ chạy cánh và 1 tiền vệ phá lối chơi. Tổng cộng là 4 cầu thủ" – HLV Arsene Wenger cho biết thêm.

Sau khi chia tay Arsenal vào mùa hè năm ngoái, vị chiến lược gia lão làng Arsene Wenger vẫn chưa trở lại với công tác huấn luyện. Được biết, Ngài Giáo sư vẫn rất "đắt khách" với kinh nghiệm của bản thân sau hơn 20 năm làm việc tại Anh, tuy nhiên, ông vẫn đang muốn dành thời gian để nghỉ ngơi và chỉ thi thoảng tham gia xuất hiện trên truyền hình với tư cách khách mời bình luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!