Tình bạn giữa Mourinho và "sếp" Man Utd trên bờ vực rạn nứt

H.M (dịch)Cập nhật 13:58 ngày 30/07/2018

VTV.vn - Mối quan hệ thân tình giữa Mourinho và "sếp sòng" Ed Woodward đang trên bờ vực rạn nứt sau khi Ngài đặc biệt có những lời chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Man Utd.

HLV Mourinho không giấu diếm cảm xúc không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của Man Utd trong mùa hè 2018, dù cho vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đã chi tới 70 triệu bảng trên "chợ Hè".

Phó Chủ tịch điều hành của Man Utd – Woodward đã từ chối chi quá nhiều tiền trong mùa hè này và Mourinho được yêu cầu phải bán đi các ngôi sao không còn trong kế hoạch trước khi mua thêm người.

Trong khi đó, Mourinho đang khao khát được tăng cường lực lượng sau khi Man Utd trải qua tour du đấu mùa hè kém ấn tượng. Mourinho đã không có 17 cầu thủ đội hình 1, 9 trong số đó dính chấn thương trong khi 8 trường hợp còn lại vẫn đang trong kỳ nghỉ sau World Cup 2018.

Mới đây, Man Utd vừa phải hứng chịu thất bại 1-4 trước đối thủ Liverpool. Phát biểu sau trận đấu, Mourinho cho hay: "Tôi muốn có 2 cầu thủ mới nhưng tới thời điểm này, tôi nghĩ CLB khó có thể mang về cả hai. Tôi nghĩ Man Utd sẽ chỉ có thêm 1 tân binh.

"Tôi đã gửi bản danh sách 5 cầu thủ muốn chiêu mộ cho CLB cách đây vài tháng và tôi chờ xem liệu ai trong số những cái tên này tới với Man Utd hay không. Nếu có thêm bất kỳ ai thì đó là điều tốt, còn không Man Utd vẫn phải tiếp tục chiến đấu và tin tưởng vào những cầu thủ sẵn có".

Theo Daily Mail, phát biểu này của Mourinho đang không nhận được những phản hồi tốt từ BLĐ Man Utd. Thậm chí, ngay cả Ed Woodward cũng không đồng tình với nhận định của vị chiến lược gia này. Và mối lo về việc rạn nứt mối quan hệ giữa 2 người đang hiển hiện.