Trò cũ tiết lộ lý do Wenger không thể vô địch cùng Arsenal

H.M (dịch)Cập nhật 23:45 ngày 24/09/2018

Petr Cech tin rằng HLV Wenger đã quá đề cao lối chơi tấn công hấp dẫn mà quên rằng Arsenal cần những điểm số mới có thể giành được danh hiệu.

VTV.vn - Thủ thành số 1 của Arsenal - Petr Cech tin rằng ông thầy cũ Wenger đã quá đề cao lối chơi và thậm chí đặt yếu tố này lên trên cả kết quả.

Petr Cech đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc dưới thời HLV Unai Emery khi vẫn giữ được vị trí số 1 trước khung gỗ sân Emirates bất chấp sự xuất hiện của tân binh đắt giá Bernd Leno. Mới đây, thủ thành người CH Czech cũng vừa thi đấu ấn tượng khi giữ sạch lưới trận đầu tiên kể từ đầu mùa, góp phần giúp Arsenal giành chiến thắng trước đối thủ mạnh là Everton.

Chính vì lẽ đó, Petr Cech đang tỏ ra rất hào hứng với dự án mà ông Unai Emery mang tới Arsenal. Chia sẻ với báo chí, cựu thủ môn số 1 Chelsea cho hay: "Điều Arsenal còn thiếu trong quá khứ để giành những danh hiệu cũng không phải là thứ gì khó hiểu. Vấn đề là Wenger luôn đề cao lối chơi của Arsenal hơn là việc giành những điểm số. Và đó không phải cách đúng để vô địch giải đấu".

"Đôi khi, chúng ta cần những chiến thắng xấu xí. Đó là khi bạn chơi không tốt nhưng vẫn ghi bàn, bảo vệ được mảnh lưới để giành chiến thắng tối thiểu. Tôi nghĩ, đó là điều Arsenal đã thiếu trong 3 năm qua, từ khi tôi tới với CLB này. Trước Everton, Arsenal cũng đã trải qua những khoảnh khắc khó khăn nhưng Arsenal đã giành chiến thắng. Đó là một trận đấu hết sức tích cực".

"Điều đó xuất phát từ việc chuẩn bị, tập luyện mỗi ngày cũng như cách tiếp cận trận đấu. Arsenal đã làm việc chăm chỉ để sẵn sàng cạnh tranh với bất cứ CLB nào. Và tôi hy vọng rằng Arsenal sẽ chơi tốt hơn nữa trong thời gian tới" Petr Cech nhận định.

Bên cạnh đó, nhân sự kiện Tiger Woods vừa giành danh hiệu đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng, Petr Cech cũng lấy tay golf người Mỹ ra làm ví dụ cho việc cơ hội vô địch của Arsenal không quá nhiều.

"Khi giành chức vô địch nghĩa là bạn có một đội hình biết cách đăng quang. Nhưng tôi xin lấy Tiger Woods làm ví dụ. Đã rất lâu anh ấy không còn giành những danh hiệu lớn nữa. Và thời gian càng lâu thì mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn" – Petr Cech kết lại.

Tags: