Vì cựu sao Arsenal, HLV Unai Emery muốn "trảm" trợ lý cũ của Arsene Wenger

H.M (dịch)Cập nhật 23:31 ngày 21/05/2019

VTV.vn - Truyền thông Anh cho hay, HLV Unai Emery đang xem xét khả năng sa thải trợ lý Steve Bould – người được mệnh danh là "cánh tay phải" của Arsene Wenger.

HLV Steve Bould là gương mặt được nhiều CĐV Arsenal kính trọng khi có 6 năm đồng hành với HLV Arsene Wenger (từ năm 2012) với vai trò trợ lý. Mùa hè 2018, bất chấp sự ra đi của Ngài Giáo sư, ông Steve Bould vẫn tiếp tục ở lại CLB để đảm nhiệm vai trò dẫn dắt HLV trưởng Unai Emery sớm thích nghi với công việc mới tại Emirates.

Tuy nhiên, ở mùa giải tới, nhà cầm quân người TBN được cho là đang mong muốn có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện và sẵn sàng gạch tên HLV Steve Bould. Thực tế, ở mùa giải 2018/19, vai trò của HLV Steve Bould là khá mờ nhạt khi HLV Unai Emery đã có trợ lý Juan Carlo Carcedo khi tới với Arsenal.

Bên cạnh đó, HLV Unai Emery cũng có ý định trẻ hóa băng ghế huấn luyện. Chính vì lẽ đó, cựu HLV Sevilla đang xem xét việc đưa về Emirates "làn gió mới" mang tên Fredrik Ljungberg – cựu danh thủ Arsenal, để giúp ông rèn quân.

Vì cựu sao Arsenal, HLV Unai Emery muốn trảm trợ lý cũ của Arsene Wenger - Ảnh 1.

Fredrik Ljungberg là gương mặt rất được lòng cầu thủ và người hâm mộ Arsenal.

Trong quá khứ, Fredrik Ljungbuerg cũng từng trải qua công tác huấn luyện tại Arsenal với vai trò dẫn dắt đội U23. Ở giải U23 Premier League mùa giải vừa qua, đội bóng của HLV này đã gây ấn tượng mạnh khi về đích thứ 2 chung cuộc.

Bên cạnh khả năng huấn luyện đang dần được chứng minh, cựu danh thủ người Thụy Điển hiển nhiên sẽ được lòng không chỉ người hâm mộ Arsenal mà cả những cầu thủ CLB bởi đẳng cấp chơi bóng trong quá khứ. Chính vì lẽ đó, HLV Unai Emery tin tưởng rằng Fredrik Ljungberg sẽ là sự thay thế xứng đáng cho vị trí của ông Steve Bould.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!