Vì sao các đội bóng Ngoại hạng Anh chưa giảm lương cầu thủ?

Tùng Quân - Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:27 ngày 03/04/2020

VTV.vn - Tại Ngoại hạng Anh, việc giảm lương sẽ bị coi là là một hành động vi phạm hợp đồng của các đội bóng, nếu không nhận được sự đồng ý của các cầu thủ.

Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới tình hình tài chính của các đội bóng, và nhiều đội đã phải áp dụng phương án giảm lương của các cầu thủ để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu duy nhất trong số 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu chưa có đội bóng nào áp dụng biện pháp này.

Vì sao các đội bóng Ngoại hạng Anh chưa giảm lương cầu thủ? - Ảnh 1.

Ngoại hạng Anh là một giải đấu giàu có

Giải Ngoại hạng Anh là giải đấu giàu có nhất thế giới, và các cầu thủ ở đây đều nhận được những mức lương khổng lồ. Vì vậy, việc giảm lương nếu xảy ra sẽ giúp các đội bóng tiết kiệm được những khoản tiền đáng kể. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, việc giảm lương sẽ bị coi là là một hành động vi phạm hợp đồng của các đội bóng, nếu không nhận được sự đồng ý của các cầu thủ. Khi đó, họ sẽ có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, và đây là kịch bản mà không có bất cứ đội bóng nào mong muốn. Đó là lí do tại sao, những đội bóng như Tottenham hay Newcastle mới chỉ giảm lương của các nhân viên, chứ chưa hề tính tới việc giảm lương của các cầu thủ.

Vì sao các đội bóng Ngoại hạng Anh chưa giảm lương cầu thủ? - Ảnh 2.

Các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh mong muốn, việc giảm lương các cầu thủ nếu diễn ra sẽ được thực hiện theo một quy chuẩn chung đối với toàn bộ giải đấu. Để làm được điều này, họ cần phải đạt được thỏa thuận với Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA. Hiện tại, PFA đang bảo lưu quan điểm rằng, các cầu thủ không nên chấp nhận giảm lương khi đội bóng vẫn còn khả năng chi trả cho họ. 

Những cuộc đàm phán giữa các bên vẫn đang được tiếp tục, và nếu tình hình dịch COVID-19 không sớm được cải thiện để các đội bóng tìm lại được nguồn thu, thì việc giảm lương là điều sớm muộn cũng sẽ phải xảy ra.