Wolverhampton 1-3 Man City: Khởi đầu thuận lợi cho á quân Ngoại hạng Anh

PVCập nhật 06:59 ngày 22/09/2020

VTV.vn - Manchester City đã có sự khởi đầu tại giải Ngoại hạng Anh thuận lợi với 3 điểm trong cuộc đối đầu với Wolverhampton.

Wolverhampton 1-3 Man City: Khởi đầu thuận lợi cho á quân Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Kết quả vòng 2 Ngoại hạng Anh

Wolverhampton 1-3 Man City: Khởi đầu thuận lợi cho á quân Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

CLB Manchester City hành quân đến sân của Wolverhampton tại vòng 2 của giải Ngoại Hạng Anh, với quyết tâm dành chiến thắng để có khởi đầu thuận lợi cho mùa giải mới. Phút 18, Kevin de Bruyne bị hậu vệ của Wolverhampton phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm. Sau đó cũng chính tiền vệ người Bỉ này thực hiện thành công quả phạt 11m mở tỉ số cho Manchester City.

Wolverhampton 1-3 Man City: Khởi đầu thuận lợi cho á quân Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

De Bruyne mở tỉ số cho Man City

Đến phút thứ 32, cách biệt đã được nhân đôi cho đội khách sau 1 tình huống phối hợp ăn ý. Người dứt điểm chính xác để nâng tỉ số lên 2-0 cho Manchester City là tài năng trẻ Phil Foden.

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, khi những nỗ lực tấn công của Wolverhampton giúp cho họ có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 78. Người ghi bàn là tiền đạo Raul Jimenez sau đường chuyền rất thuận lợi của cầu thủ Daniel Podence. Tuy nhiên đây là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được.

Wolverhampton 1-3 Man City: Khởi đầu thuận lợi cho á quân Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Gabriel Jesus ấn định chiến thắng

Trong những phút còn lại của trận đấu, họ đã không thể tìm được bàn gỡ hòa, ngược lại, đoàn quân của HLV Nuno Santo còn để cho Gabriel Jesus ghi thêm 1 bàn thắng nữa ở những phút bù giờ của trận đấu. Chung cuộc, Manchester City khởi đầu giải Ngoại hạng Anh thuận lợi với chiến thắng 3-1 trước CLB Wolverhampton.