Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc hội đàm tại New Delhi, Ấn Độ (Ảnh: Narendra Modi/X)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Rubio đã thông báo với Thủ tướng Modi về tiến triển trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực gồm quốc phòng, công nghệ chiến lược, thương mại và đầu tư, an ninh năng lượng, kết nối, giáo dục và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ - Mỹ.
Trên mạng xã hội, Thủ tướng Modi cho biết ông vui mừng được đón tiếp Ngoại trưởng Rubio. Ông mô tả các cuộc thảo luận tập trung vào tiến bộ trong quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Mỹ, cũng như các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. "Ấn Độ và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì lợi ích chung" - ông Modi viết trên mạng xã hội X sau cuộc hội đàm.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ tập trung thảo luận về việc mở rộng quan hệ đối tác năng lượng với Ấn Độ trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu do cuộc chiến tranh Mỹ - Israel với Iran gây ra. Ngoại trưởng Rubio cho biết hai bên đã thảo luận về tình hình ở Trung Đông và quan hệ đối tác Mỹ - Ấn Độ trong lĩnh vực năng lượng, đảm bảo chuỗi cung ứng thiết yếu và hợp tác về các công nghệ mới nổi.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc họp báo tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 24/5/2026 (Ảnh AP)
Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài cho hơn 80% nhu cầu năng lượng trong nước. New Delhi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến tranh Iran, mặc dù Tehran đã cho phép các tàu của Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz.
Ông Rubio tuyên bố rằng Mỹ - quốc gia đã áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với tuyến đường thủy chiến lược này - sẽ không để Iran nắm giữ thị trường năng lượng toàn cầu. Ông khẳng định rằng các sản phẩm năng lượng của Mỹ có khả năng đa dạng hóa nguồn cung năng lượng cho Ấn Độ.
Trước chuyến thăm Ấn Độ, ông Rubio cho biết Mỹ muốn trở thành nhà cung cấp lớn hơn đối với dầu nhập khẩu của Ấn Độ, đồng thời chỉ ra cơ hội với dầu mỏ Venezuela. Ông cho biết Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez sẽ đến Ấn Độ vào tuần tới để thảo luận về việc bán dầu cho New Delhi dưới sự kiểm soát của Mỹ.
Ngay sau cuộc gặp với Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Rubio tuyên bố rằng Ấn Độ đã cam kết mua 500 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong vòng 5 năm tới, tập trung vào năng lượng, công nghệ và nông nghiệp. Tuy nhiên, New Delhi vẫn chưa chính thức xác nhận bất kỳ cam kết mới nào.
Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ đã trở nên căng thẳng do thâm hụt thương mại lên tới 58,2 tỷ USD vào năm 2025, cũng như việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga - quốc gia cung cấp năng lượng lớn nhất của New Delhi kể từ năm 2022.
Ấn Độ đã từ chối ngừng nhập khẩu dầu của Nga, khẳng định sẽ tiếp tục mua năng lượng từ tất cả các nhà cung cấp hiện nay để bảo vệ nền kinh tế và lợi ích quốc gia. Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt thuế suất trừng phạt đối với hàng hóa Ấn Độ liên quan đến quan hệ thương mại với Nga, nhưng sau đó đã nới lỏng các biện pháp này theo một thỏa thuận sơ bộ với Thủ tướng Modi.
Bình luận (0)