Ngoại trưởng Nga: Mỹ muốn kiểm soát đường ống khí đốt Nord Stream

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 27/3 cho rằng Mỹ đang tìm cách kiểm soát các tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc).

Đường đi của đường ống khí đốt Nord Stream tại châu Âu (Ảnh: Adobe Stock)

Đường đi của đường ống khí đốt Nord Stream tại châu Âu (Ảnh: Adobe Stock)

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh France Télévisions, nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow cho rằng Washington đang từng bước mở rộng ảnh hưởng đối với các trung tâm năng lượng chiến lược trên thế giới, từ Venezuela đến Trung Đông, và nay là cả hệ thống Nord Stream ở biển Baltic. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov lại không đưa ra bằng chứng cụ thể cho nhận định này.

Theo Reuters, các tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã bị hư hại nghiêm trọng sau các vụ nổ xảy ra hồi tháng 9/2022, làm gián đoạn phần lớn dòng khí đốt Nga sang châu Âu. Nga và phương Tây đều từng mô tả vụ việc là hành động phá hoại, trong khi các cuộc điều tra quốc tế về thủ phạm đứng sau sự cố vẫn kéo dài trong nhiều năm. Reuters cho biết năm 2025, một công dân Ukraine đã bị bắt tại Italy do bị nghi liên quan đến việc điều phối vụ tấn công.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho rằng việc Mỹ tăng cường hiện diện và can dự quân sự tại Trung Đông đang làm trầm trọng thêm bất ổn khu vực. Ông nhấn mạnh Moscow từ lâu đã nhiều lần kêu gọi Washington thúc đẩy đối thoại để giải quyết các vấn đề tại vùng Vịnh và Trung Đông trên cơ sở ngoại giao, thay vì tiếp tục sử dụng sức ép quân sự.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ muốn kiểm soát đường ống khí đốt Nord Stream- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: TASS)

Liên quan đến xung đột hiện nay với Iran, ông Lavrov cho rằng việc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran trong lúc các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính nhất quán trong cách tiếp cận của Washington. Theo ông, chìa khóa để tháo gỡ khủng hoảng là chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng Moscow đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel. Ông khẳng định Nga chỉ duy trì hợp tác kỹ thuật - quân sự nhất định với Tehran, nhưng không tham gia trực tiếp vào hoạt động hỗ trợ tình báo.

Về thị trường năng lượng, ông Lavrov cho rằng Nga không tìm cách tận dụng các cuộc xung đột do nước khác khơi mào để trục lợi từ biến động giá dầu và khí đốt. Ông cũng khẳng định Nga sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cung ứng tài nguyên trong mọi hoàn cảnh kinh tế.

Những phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang đặc biệt nhạy cảm trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump đã gia hạn thời gian tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran đến ngày 6/4 đã phần nào hạ nhiệt lo ngại tức thời về thị trường năng lượng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.